Đồng euro được giao dịch với giá 103,10 yen/euro, so với mức 103,15 yen/euroở thời điểm cuối phiên 23/11 ở New York. Tuy nhiên, đồng euro phiên 24/11 lạiphục hồi nhẹ so với USD, từ mức 1,3347 USD/euro ở New York lên 1,3373USD/euro.
Trong phiên đấu giá vừa qua, Đức chỉ bán được 3,9 tỷ euro trái phiếu thời hạn10 năm, trong khi lượng hàng chào bán trị giá 6 tỷ euro. Phát ngôn viên củaChính phủ Đức đánh giá kết quả này phản ánh "các điều kiện đặc biệt lo ngại trênthị trường."
Cuộc khủng hoảng tài chính cũng đã vươn tới Bỉ, nơi chi phí đi vay khôngngừng leo thang trong những tháng gần đây. Tuy nhiên, tính tới thời điểm này, Bỉvẫn chưa phải đối mặt với sức ép dẫn tới những biến động về chính trị như ở TâyBan Nha, Italy, Hy Lạp, Ireland hay Bồ Đào Nha. Hy Lạp, Ireland và Bồ Đào Nha đãbuộc phải xin cứu viện hàng tỷ euro từ các tổ chức tài chính quốc tế.
Trả lời phỏng vấn Dow Jones Newswires, chiến lược gia hàng đầu về ngoại hốicủa JP Morgan dự báo, đồng euro có thể trượt xuống dưới mức 100 yen/euro nếu mứcchênh lãi suất giữa trái phiếu của Bỉ và Đức tiếp tục tăng.
Cũng trong phiên 24/11 tại thị trường Tokyo, đồng USD lên giá so với nhiềuđồng tiền châu Á, trong đó có đồng won (Hàn Quốc), SGD (Singapore), baht (TháiLan), TWD (Đài Loan), rupiah (Indonesia) và peso (Philippines)./.