Cựu tổng giám đốc IMF gọi gái mại dâm là “thiết bị”

Theo tiết lộ của Le Monde, ông Strauss-Kahn đã dùng từ "thiết bị" để chỉ các gái gọi khi nhắn tin điện thoại rủ bạn tham gia tiệc sex.
Cựu tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ quốc tế IMF Dominique Strauss-Kahn đã thú nhận trước cơ quan cảnh sát rằng ông đã dùng từ “thiết bị” để chỉ các gái gọi trong các bữa tiệc tình dục khi nhắn tin qua điện thoại.

Nội dung của một trong những tin nhắn đó có câu “Ông có muốn tới dự bữa tiệc sex tại hộp đêm ở Madrid với tôi (và một số thiết bị) vào ngày 4/7 không.”

Trong các tin nhắn khác, ông Strauss-Kahn còn dùng những từ như “quà tặng” và “hành lý” để chỉ các cô gái gọi.

Thông tin trên được tờ Le Monde tiết lộ, dựa vào đoạn thẩm vấn của cảnh sát đối với ông Strauss-Kahn từ trước khi ông bị truy tố vì tội “môi giới.” Trong đoạn thẩm vấn này, ông Strauss-Kahn đã thừa nhận mình sử dụng những từ ngữ “không đúng mực.”

Những thông tin bị rò rỉ này đã khiến nhóm cố vấn pháp lý của ông Strauss-Kahn tức giận và cho rằng quyền bí mật thông tin của thân chủ đã bị xâm phạm.

Theo AFP, ông Strauss-Kahn đã thú nhận tham gia các bữa tiệc trác táng tại nhiều thành phố khác nhau. Tuy nhiên, ông cũng biện bạch rằng mình không biết các cô gái tham dự bữa tiệc đó đã được trả tiền để dự tiệc. Strauss-Kahn nói với cảnh sát rằng ông đã “quá ngây thơ” khi tham dự những bữa tiệc sex đó.

Song các công tố viên thì lại tin rằng ông Strauss-Kahn biết rõ các cô gái đó là gái điếm và đã trả tiền cho họ bằng công quỹ. Ngày 26/3, ông Strauss-Kahn đã chính thức bị truy tố với tội danh môi giới mại dâm./.
 
A.Q (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục