Đà Lạt: Xe giường nằm tông vào vách núi trên đèo Prenn

Khoảng 5 giờ 20 sáng ngày 31/12, một chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Thành Bưởi đã tông vào vách núi trên đèo Prenn, cửa ngõ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).
Đà Lạt: Xe giường nằm tông vào vách núi trên đèo Prenn ảnh 1Chiếc xe giường nằm của nhà xe Thành Bưởi bị bẹp dúm phần đầu sau tai nạn. (Ảnh: Nguyễn Dũng/TTXVN)

Khoảng 5 giờ 20 sáng ngày 31/12, một chiếc xe khách giường nằm của hãng xe Thành Bưởi đã tông vào vách núi trên đèo Prenn, cửa ngõ thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo thông tin ban đầu, chiếc xe Thành Bưởi biển số 51B-194.16 do tài xế Hoàng Quang Trung (48 tuổi, quê Đắk Lák) lưu thông theo hướng Thành phố Hồ Chí Minh-Đà Lạt. Khi xe đi đến một khúc cua giữa đèo Prenn thì bất ngờ bị mất lái và đâm vào vách núi bên đường.

[Vì sao Quốc lộ 20 đi Đà Lạt trở thành cung đường "tử thần"?]

Cú đâm mạnh khiến đầu xe bị bẹp dúm, móp méo, cửa kính phía đầu xe bị vỡ.

Hậu quả đã khiến người phụ xe bị thương phải đưa đến bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cấp cứu, một số hành khách đi trên xe may mắn không bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục