Đã rà soát gần 26.000 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai

Tính tới ngày 8/4, các cơ quan chức năng của thành phố Hà Nội đã rà soát được gần 26.000 trường hợp liên quan đến bệnh viện Bạch Mai tại cộng đồng.
Đã rà soát gần 26.000 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 8/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hà Nội, đại diện Sở Y tế Hà Nội đã có báo cáo chung liên quan đến việc rà soát các trường hợp có liên quan tại cộng đồng.

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội tính tới thời điểm hiện tại toàn thành phố đã có 102 ca mắc COVID-19, trong đó 40 ca được phát hiện do xét nghiệm sàng lọc tại nơi cách ly tập trung; 62 ca phát hiện tại cộng đồng.

Đáng chú ý, 38/62 ca tại cộng đồng có liên quan đến bệnh viện Bạch Mai với 22 người là nhân viên của Công ty Trường Sinh – đơn vị cung cấp dịch vụ cho bệnh viện.

Hà Nội hiện đang cách ly, giám sát 1.264 người tại 16 khu cách ly tập trung, trong đó số trường hợp F1 là 483 người; 391 người khác đang được cách ly và điều trị tại các cơ sở y tế.

[Thêm 4 ca mắc bệnh COVID-19: 1 người liên quan Bệnh viện Bạch Mai]

Cho đến ngày 8/4 các đơn vị đã rà soát được 25.951 trường hợp liên quan Bệnh viện Bạch Mai tại cộng đồng. CDC Hà Nội đã lấy xét nghiệm được 17.188 trường hợp. Kết quả: 8.410 trường hợp âm tính với virus SARS-CoV-2, 5 dương tính, còn lại vẫn đang chờ kết quả...

Về xét nghiệm test nhanh, ông Hạnh cho hay các đơn vị của thành phố đã làm 9.260 test. Kết quả, có 37 trường hợp dương tính. Tuy nhiên 37/37 trường hợp này khi xét nghiệm khẳng định bằng kỹ thuật RT-PCR thì đều âm tính.

Đã rà soát gần 26.000 trường hợp liên quan đến Bệnh viện Bạch Mai ảnh 2Phun khử khuẩn tại thôn Hạ Lôi (Mê Linh, Hà Nội) chiều 8/4. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trên cơ sở đã phát hiện hiện tượng lây nhiễm thứ cấp trong cộng đồng, ông Hạnh nhận định “trong thời gian tới sẽ có thể có thêm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng” và đề nghị các địa phương tập trung quyết dứt điểm tại ổ dịch Bệnh viện Bạch Mai, ổ dịch tại thôn Hạ Lôi (huyện Mê Linh) và ca bệnh số 237 [ca bệnh người Thụy Điển được phát hiện sau khi đã di chuyển qua nhiều nơi – PV.]

[Hà Nội khẩn trương rà soát người liên quan đến ổ dịch tại BV Bạch Mai]

Bên cạnh đó, ông Hạnh cũng đề nghị các cơ quan truyền thông tiếp tục thông tin rộng rãi về lịch trình đi lại, tiếp xúc của các ca bệnh trên để người dân chủ động khai báo với các cơ quan có thẩm quyền khi thấy có liên quan.

“Thành phố sẽ tăng công suất, mở rộng đối tượng xét nghiệm; xét nghiệm lần 2 đối với các trường hợp đang cách ly tập trung để tiến hành kết thúc cách ly,” ông Hạnh cho biết thêm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục