Đặc nhiệm Pháp cứu 18 người trong vụ tấn công gần Paris

Theo AFP, cảnh sát đặc nhiệm Pháp đã cứu được 18 người khỏi cửa hàng Primark, nơi đang bị các tay súng khống chế trong vụ bắt cóc con tin táo tợn gần Paris sáng 13/7.
Đặc nhiệm Pháp cứu 18 người trong vụ tấn công gần Paris ảnh 1

 
Theo AFP, cảnh sát đặc nhiệm Pháp đã giải cứu thành công 18 ​con tin khỏi cửa hàng Primark, nơi bị các tay súng tấn công trong vụ đánh cướp táo tợn gần Paris sáng 13/7.

Trước đó, cảnh sát cho biết có khoảng 2-3 tay súng đã thực hiện vụ bắt cóc con tin tại cửa hàng thời trang Primark ở trung tâm thương mại Quartz, thuộc quận Villeneuve-la-Garenne, phía Bắc St-Denis. 

Cảnh sát cho hay các con tin đã trốn được đến khu canteen của tòa nhà, đồng thời cho hay đội đặc nhiệm đang truy lùng các tay súng.

"Lúc 10 giờ 30 việc giải cứu đã được tiến hành thành công. Một số con tin không được khỏe, nhưng không có ai bị thương," một cảnh sát nói với AFP.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 sáng và tới 7 giờ, một nhân viên Primark đã nỗ lực nhắn tin cho bạn trai mình về vụ bắt cóc.

Cảnh sát đặc nhiệm sau đó đã được triển khai, giao thông xung quanh trung tâm thương mại Quartz đều bị phong tỏa.

Vụ việc sáng 13/7 đã làm gợi nhớ đến vụ các tay súng Hồi giáo cực đoan sát hại 17 người hồi đầu năm, trong vụ tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo và bắt cóc con tại một siêu thị Do Thái gần thủ đô Paris.

Cảnh sát hiện phỏng đoán vụ tấn công ở cửa hàng Primark có thể xuất phát từ động cơ cướp bóc. Chưa có bằng chứng nào cho thấy đây là một vụ khủng bố.

Vụ việc diễn ra chỉ 1 ngày trước lễ Quốc khánh Pháp, thời điểm an ninh được thắt chặt trên toàn quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục