Đài Loan: Các bên tranh chấp Điếu Ngư nên đối thoại

Nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) kêu gọi các bên đòi chủ quyền đối với quần đảo Điếu Ngư/Senkaku gác bất đồng và bắt đầu đối thoại.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, hãng tin Kyodo đưa tin, ngày 10/10 nhà lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) Mã Anh Cửu đã kêu gọi các bên đòi chủquyền đối với các quần đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông gácbất đồng và bắt đầu đối thoại để đảm bảo hòa bình và ổn định ở khu vực.

Ông Mã đề cập đến cuộc tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo Điếu Ngư Đài mà NhậtBản gọi là Senkaku, còn Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư và cũng đòi chủ quyền.

Ông nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ không bao giờ cho phép sự toàn vẹn lãnh thổ củachúng ta bị xâm phạm. Chúng ta cũng sẽ không từ bỏ đòi hỏi chủ quyền của chúngta.”

Một mặt, ông Mã khẳng định Điếu Ngư/Senkaku là lãnh thổ không thể tách rời của ĐàiLoan về mặt lịch sử, địa lý và luật pháp quốc tế, mặt khác ông thúc giục tất cảcác bên đòi chủ quyền cân nhắc sáng kiến của ông về một giải pháp hòa bình vàcùng khai thác các nguồn tài nguyên ở biển Hoa Đông, nơi được cho là giàu khíđốt và dầu mỏ.

Ông Mã Anh Cửu cũng kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành độngkhiêu khích, gác mâu thuẫn và không từ bỏ đối thoại, tuân thủ luật pháp quốc tếvà giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, tìm kiếm sự nhất trívề việc hình thành bộ quy tắc ứng xử và thiết lập cơ chế cùng khai thác, cùngphát triển các nguồn tài nguyên.

[Nhật tính xoa dịu Trung Quốc vụ quần đảo Senkaku]

Hôm 7/9 vừa qua, ông Mã đã đề xuất giải quyết những đòi hỏi chủ quyền theo haigiai đoạn thông qua tiến hành các cuộc đàm phán song phương giữa Đài Loan, NhậtBản và Trung Quốc và dần dần tiến tới đàm phán ba bên về cùng phát triển cácnguồn tài nguyên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap)

"Google của xứ sở kim chi" thách thức Amazon và Google

Naver, tập đoàn sở hữu công cụ tìm kiếm thống trị tại Hàn Quốc, khẳng định là một đối tác mạnh mẽ cho các quốc gia đang e ngại sử dụng hệ thống đám mây của Mỹ hoặc Trung Quốc vì lý do an ninh.