Đài phát thanh của LHQ tại Nam Sudan hoạt động trở lại sau 5 năm

Các nhà báo làm việc cho đài hát thanh của LHQ tại Nam Sudan được tự do đưa tin về các hoạt động của chính phủ nước này sau 5 nam bị đình chỉ do "không tuân thủ luật truyền thông địa phương."
Đài phát thanh của LHQ tại Nam Sudan hoạt động trở lại sau 5 năm ảnh 1Đài phát thanh Radio Miraya đã hoạt động trở lại. (Nguồn: AFP/Getty Images)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 3/8, cơ quan quản lý truyền thông của Nam Sudan đã dỡ bỏ lệnh đình chỉ đối với Đài phát thanh Radio Miraya thuộc quản lý của Liên hợp quốc.

Phát biểu với báo giới tại thủ đô Juba, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Công nghệ và Dịch vụ Bưu chính Nam Sudan Michael Makuei Lueth cho biết các nhà báo làm việc cho dịch vụ phát thanh của Liên hợp quốc hiện được tự do đưa tin về các hoạt động của chính phủ nước này.

Ông Lueth nhấn mạnh: "Là thành viên của Liên hợp quốc, Nam Sudan chắc chắn sẽ tuân thủ bất cứ điều gì được thực hiện tại Liên hợp quốc, nhưng luật pháp của quốc gia sở tại vẫn cần được tuân thủ."

Nhà chức trách Nam Sudan đã đình chỉ hoạt động của Radio Miraya từ tháng 3/2018 với lý do đài phát thanh này không tuân thủ luật truyền thông địa phương.

[LHQ cảnh báo về thảm họa khủng hoảng lương thực tại Nam Sudan]

Giám đốc điều hành của Cơ quan truyền thông Nam Sudan Elijah Alier Kuai cho hay Radio Miraya đã được cấp phép hoạt động có hiệu lực trong một năm.

Trong khi đó, đại diện đặc biệt của Tổng thư ký Liên hợp quốc và là người đứng đầu Phái bộ Liên hợp quốc tại Nam Sudan, ông Nicholas Haysom cho biết việc đăng ký hoạt động của đài phát thanh này được thực hiện mà không ảnh hưởng đến các quyền của Liên hợp quốc theo Thỏa thuận về tình trạng lực lượng được ký năm 2011 giữa Chính phủ Nam Sudan và Liên hợp quốc.

Theo ông Haysom, Radio Miraya sẽ tiếp tục phục vụ người dân Nam Sudan tốt hơn với các tệp tin âm thanh (poscast) độc lập và mang tính chất hòa bình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục