Đắk Lắk: Lập tà đạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Công an TP. Buôn Ma Thuột đang tiến hành điều tra vụ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, lập tà đạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sản công dân.
Ngày 27/10, nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết Cơ quan Cảnh sát điều traCông an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) đang tiến hành điều tra xác minh làmrõ vụ lợi dụng tín ngưỡng tôn giáo, lập tà đạo để lừa đảo chiếm đoạt tài sảncông dân.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2001, đối tượng H’Đin Niê (tênthường gọi Amí Sara) trú tại Buôn Kniết, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin tự lập ra tàđạo Amí Sara, sau đó lôi kéo được một số người nhẹ dạ, cả tin làm tín đồ.

Amí Sara đã lừa bịp là Amí Sara thường xuyên liên hệ, “bắt tay” đượcvới Đức Chúa Trời và được Đức Chúa Trời giao nhiệm vụ cứu xét cho những con tinsau khi chết được lên thiên đàng.

Ai muốn được Amí Sara xét cho đặc ân trên thì phải đóng khoản tiền từ 3triệu đồng trở lên để thị làm lễ cầu nguyện thỉnh cầu với Đức Chúa Trời. Ngườinào đóng càng nhiều tiền thì càng được Chúa Trời ban nhiều phước hơn.

Với những đôi nam nữ yêu nhau, trước khi cưới phải nộp 3 triệu đồng nhờAmí Sara cầu nguyện mới được Đức Chúa Trời đồng ý ban phước lành để được hạnhphúc, khỏe mạnh và giàu có.

Bằng thủ đoạn trên, Amí Sara đã lừa đảo chiếm đoạttổng cộng trên 77 triệu đồng của 11 hộ dân và 4 cặp nam nữ ở buôn Ea Kao, xã EaKao, thành phố Buôn Ma Thuột, trong đó người bị lừa nhiều nhất là 25 triệu đồng,người bị lừa ít nhất là 300.000 đồng.

Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột phối hợp với Công an huyện Cư Kuintiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.

V.Dũng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục