Đắk Lắk: Mở rộng điều tra nhóm thiếu niên trộm cắp tài sản liên tỉnh

Nhóm ba thiếu niên thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản gồm Nguyễn Văn T (15 tuổi), Trương Duy M (14 tuổi), Nguyễn Đình Duy C (14 tuổi) cùng trú tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk.

Sáng 8/1, Công an thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đang mở rộng điều tra vụ việc một nhóm thiếu niên thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản lớn trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên.

Nhóm ba thiếu niên gồm Nguyễn Văn T (15 tuổi), Trương Duy M (14 tuổi), Nguyễn Đình Duy C (14 tuổi) cùng trú tại huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk; trong đó, T và M vừa mới bỏ học, còn C đang là học sinh lớp 8 ở huyện Ea H’leo.

Theo kết quả điều tra ban đầu, T từng học tại Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đông Du (phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột).

Tối 28/12/2020, vì cần tiền tiêu xài cá nhân, T cùng M và C đi từ huyện Ea H’leo lên thành phố Buôn Ma Thuột đột nhập trường cũ trộm cắp nhiều tài sản có giá trị, gồm 7 máy tính xách tay, 1 cây đàn guitar... sau đó đưa đi cầm cố ở thành phố Buôn Ma Thuột và tỉnh Phú Yên lấy tiền tiêu xài.

Tổng giá trị tài sản 3 ba thiếu niên trộm cắp là khoảng 100 triệu đồng và đã chia nhau tiều xài hết.

[Tạm giữ nhóm đối tượng chuyên dàn cảnh để móc túi của công nhân]

Mở rộng điều tra, nhóm trên còn khai nhận đã đột nhập nhà chị họ của C ở huyện Ea H’leo lấy cắp trên 2 triệu đồng và một cửa hàng ở thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên lấy cắp 16 đồng hồ đeo tay, 3 xe đạp cùng nhiều tài sản khác.

Hiện Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tìm đến các điểm bán, cầm cố tài sản ở Đắk Lắk và Phú Yên, thu được toàn bộ tài sản trộm cắp, đồng thời đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trung tá Lê Trọng Anh, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột, thời gian gần đây, tình trạng tội phạm ngày càng trẻ hóa, lứa tuổi học sinh, thiếu niên phạm tội gia tăng. Mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng các cháu đã lập nhóm, sống lang thang rồi thực hiện nhiều vụ trộm cắp rất manh động, tinh vi.

Ngoài ra, gần đây cũng xảy ra một số vụ việc học sinh, thiếu niên lập các nhóm trên mạng xã hội, tụ tập và mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn giữa các nhóm.

Cơ quan Công an khuyến cáo các bậc phụ huynh, nhà trường quan tâm giáo dục, quản lý giám sát con em chặt chẽ, khi thấy bất thường cần báo ngay cơ quan chức năng để kịp thời giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục