Đắk Lắk trưng bày gần 200 tư liệu về tinh thần bất khuất của chiến sỹ cách mạng

Gần 200 tư liệu, hình ảnh tại trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” ở Đắk Lắk tái hiện ý chí kiên cường của các chiến sỹ cách mạng trong lao tù, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Trưng bày “Khát vọng tự do” được thể hiện qua 3 nội dung, gồm “Xiềng xích”, “Tung cánh giữa màn đêm” và “Hành trình”. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)
Trưng bày “Khát vọng tự do” được thể hiện qua 3 nội dung, gồm “Xiềng xích”, “Tung cánh giữa màn đêm” và “Hành trình”. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2026), ngày 29/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Ban Quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) tổ chức Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do” tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Trưng bày gồm 3 nội dung: Xiềng xích; Tung cánh giữa màn đêm và Hành trình tiếp nối với gần 200 tư liệu, hình ảnh được chọn lọc, trưng bày.

Nội dung triển lãm nhằm giới thiệu đến công chúng những câu chuyện về lòng quả cảm, tinh thần bất khuất của các chiến sỹ cách mạng yêu nước, từng bị giam giữ tại các nhà tù thực dân, đế quốc như: Hỏa Lò, Sơn La, Côn Đảo, Phú Quốc, Nhà đày Buôn Ma Thuột.

Không chịu chết dần, chết mòn nơi ngục tù, các chiến sỹ đã quyết tâm thực hiện những cuộc vượt ngục táo bạo để trở về với cách mạng, với nhân dân.

Phát biểu khai mạc, bà Đào Thị Huệ, Phó Giám đốc Ban Quản lý di tích Nhà tù Hỏa Lò nhấn mạnh: Trong suốt chiều dài lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc Việt Nam, hệ thống nhà tù từ Bắc vào Nam không chỉ là nơi giam cầm thể xác mà còn là nơi thử thách khắc nghiệt đối với ý chí, bản lĩnh và niềm tin của những người con yêu nước.

ttxvn-khai-mac-trung-bay-chuyen-de-khat-vong-tu-do-tai-bao-tang-tinh-dak-lak2.jpg
Đại biểu tham quan Trưng bày chuyên đề “Khát vọng tự do”. (Ảnh: Ngọc Minh/TTXVN)

Những bức tường đá lạnh lẽo, đòn roi tàn bạo hay xiềng xích có thể giam giữ được thể xác nhưng không khuất phục được tinh thần của các chiến sỹ yêu nước, cách mạng Việt Nam. Chính giữa những nơi “địa ngục trần gian” ấy, ngọn lửa yêu nước vẫn bền bỉ cháy sáng, ý chí kiên cường được tôi luyện, niềm tin vào ngày độc lập càng thêm mãnh liệt.

Đây cũng là dịp tôn vinh và tri ân những chiến sỹ yêu nước, cách mạng quả cảm; qua đó, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng; đạo lý “Uống nước nhớ nguồn,” “Đền ơn đáp nghĩa” cho thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Trưng bày mang đến cho công chúng cảm xúc chân thực về những cuộc đấu tranh sinh tử, những tấm gương kiên trung, bất khuất cùng sự hy sinh xương máu của các chiến sỹ cách mạng trong chốn lao tù, góp phần làm nên những thắng lợi trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sản phẩm quạt giấy thủ công Chàng Sơn. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Về Chàng Sơn tìm hiểu nghề làm ra gió hơn 200 năm

Hơn hai thế kỷ qua, những người thợ Chàng Sơn vẫn ngày ngày miệt mài “làm ra gió” từ tre và giấy, tạo nên những chiếc quạt từng vượt đại dương dự đấu xảo ở Paris và nay tiếp tục vươn ra thế giới.

UNESCO đã ghi danh Khu bảo tồn Wadi Wurayah thuộc dãy núi Hajar ở Tiểu vương quốc Fujairah (UAE) vào “bảng vàng” thế giới. (Ảnh: thenationalnews.com)

UNESCO vinh danh thêm 25 Di sản Thế giới

Các quốc gia thể hiện quyết tâm chung trong việc bảo vệ các giá trị nổi bật toàn cầu của nhân loại, đồng thời khẳng định đối thoại, hợp tác đa phương tiếp tục là nền tảng của công tác bảo tồn di sản.

Thêm 8 di sản thế giới mới được UNESCO vinh danh

Thêm 8 di sản thế giới mới được UNESCO vinh danh

Khu vực Trung Đông và Bắc Phi chiếm ưu thế với 6 di sản mới đến từ Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Jordan, Iran, Tunisia, Liban và Palestine, bên cạnh hai địa điểm ở Brazil và Mông Cổ.

Liên hoan âm nhạc quốc tế Crescendo 2026. (Ảnh minh họa: CTV/Vietnam+)

Khơi dậy niềm tin và kỳ vọng đối với sự phát triển của văn hóa nghệ thuật

Những người làm văn hóa và công nghiệp văn hóa cần thay đổi tư duy sáng tạo và hòa nhập xu hướng mới. Các nghệ sỹ không sáng tạo nghệ thuật đơn thuần nữa mà phải biến các sản phẩm nghệ thuật thành một thứ hàng hóa đặc biệt để xuất khẩu, với niềm tự hào về đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.