Đàm phán hạt nhân Iran sẽ diễn ra trước cuộc họp của LHQ

Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ tiến hành vòng đàm phán mới trước kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, bắt đầu từ ngày 16/9.
Đàm phán hạt nhân Iran sẽ diễn ra trước cuộc họp của LHQ ảnh 1Ông Michael Mann. (Nguồn: AP)

Theo AFP, ngày 7/8, phát ngôn viên của Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Catherine Ashton, ông Michael Mann cho biết Iran và Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức) sẽ tiến hành vòng đàm phán mới trước kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, bắt đầu từ ngày 16/9.

Ông Mann nói: "Chúng tôi dự kiến tổ chức vòng đàm phán E3+3 (Đức, Pháp, Anh, Trung Quốc, Nga và Mỹ) do EU dẫn dắt trước thềm các cuộc họp cấp bộ trưởng tại Đại hội đồng Liên hợp quốc ở một địa điểm sẽ được quyết định. Chúng tôi cũng có thể sẽ tổ chức một cuộc họp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, như chúng tôi từng làm hồi năm ngoái, có thể có sự tham gia của các bộ trưởng."

Theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ cuối ngày 6/8 cho biết giới chức nước này và Iran sẽ tiến hành các cuộc đàm phán hạt nhân tại Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 7/8, trong bối cảnh giới lãnh đạo đang tìm cách phá vỡ thế bế tắc giữa Tehran và Nhóm P5+1 (Trung Quốc, Pháp, Nga, Anh, Mỹ cùng với Đức) về vấn đề hạt nhân.

Tuyên bố của bộ trên cho biết đoàn đàm phán Mỹ sẽ do Thứ trưởng Ngoại giao Bill Burns dẫn đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục