Đắm thuyền ngoài khơi Italy khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích

Lực lượng bảo vệ bờ biển Italy đã tìm thấy thi thể 8 người di cư, trong khi 2 trường hợp khác vẫn đang mất tích sau vụ đắm thuyền ngoài khơi đảo Lampedusa ở miền Nam.
Đắm thuyền ngoài khơi Italy khiến nhiều người thiệt mạng và mất tích ảnh 1Tàu chở người di cư tới nơi tiếp nhận tạm thời trên đảo Lampedusa, Italy, ngày 11/7/2022. (Ảnh minh họa: AFP/TTXVN)

Ngày 3/2, các quan chức Italy cho biết lực lượng bảo vệ bờ biển nước này đã tìm thấy thi thể 8 người di cư, trong khi 2 trường hợp khác vẫn đang mất tích sau vụ đắm thuyền ngoài khơi đảo Lampedusa ở miền Nam.  

Thị trưởng Lampedusa, ông Filippo Mannino, xác nhận các nạn nhân xấu số gồm 5 nam và 3 nữ, trong đó một thai phụ.

Vụ việc trên xảy ra vào cuối ngày 2/2. Lực lượng chức năng cũng đã giải cứu được 42 người. 

Hãng thông tấn ANSA đưa tin hiện còn 2 trường hợp vẫn mất tích, trong khi những người may mắn sống sót đã được lực lượng bảo vệ bờ biển đưa tới cảng chính trên đảo Lampedusa.   

[Lượng người di cư qua “khu rừng nguy hiểm nhất thế giới” tăng vọt]

Theo hãng tin Reuters (Anh), lực lượng chức năng cũng đã hộ tống 3 tàu gặp nạn khác, chở tổng cộng 156 người, tới đảo Lampedusa.

Đảo này là một trong những điểm đến chính mà người di cư lựa chọn để tìm đường vào châu Âu.   

Vụ việc mới nhất nói trên xảy ra trong bối cảnh Hội đồng châu Âu cho rằng chính phủ Italy nên loại bỏ hoặc điều chỉnh sắc lệnh mới liên quan hoạt động giải cứu do các tàu từ thiện của các tổ chức phi chính phủ (NGO) thực hiện.

Italy đang đối mặt với tình trạng gia tăng số người vượt biển từ Bắc Phi tới nước này.

Theo số liệu của Bộ Nội vụ Italy, khoảng 105.140 người di cư bằng đường biển đã tới quốc gia Nam Âu này trong năm ngoái, tăng mạnh so với mốc 67.477 người năm 2021 và tăng hơn 3 lần so với mức 34.154 người trong năm 2020.

Chỉ riêng trong tháng 1 vừa qua, gần 5.000 người di cư đã vào lãnh thổ Italy, tăng lần lượt so với mức 3.000 người trong tháng 1/2022 và mức 1.000 người tháng 1/2021.

Liên hợp quốc ước tính gần 1.400 người di cư đã thiệt mạng khi tìm cách vượt khu vực miền Trung Địa Trung Hải trong năm 2022.

Các tàu từ thiện của các tổ chức NGO chỉ cứu được rất ít, khoảng 10%, trong tổng số người di cư cập bến Italy an toàn, trong khi khoảng 90% còn lại do lực lượng bảo vệ bờ biển hoặc các tàu hải quân của Italy giải cứu.

Tuy nhiên, Thủ tướng Giorgia Meloni cho rằng nỗ lực của các tàu từ thiện đang "tiếp tay" cho các đối tượng buôn người./.    

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.

Hiện trường đám cháy tại làng Guryong, quận Gangnam, Hàn Quốc sáng 16/1/2026. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Cháy gây thiệt hại lớn tại Hàn Quốc và Bangladesh

Ít nhất 6 người thiệt mạng trong vụ cháy tòa nhà dân cư tại thủ đô Dhaka của Bangladesh, trong khi một vụ hỏa hoạn khác tại khu nhà ổ chuột Guryong ở Seoul (Hàn Quốc) buộc hàng trăm người phải sơ tán.

Thông qua hệ thống camera AI, các hành vi vi phạm đều được ghi nhận làm căn cứ xử lý. (Ảnh: CATPHN)

Hà Nội chính thức “phạt nguội” vi phạm trật tự đô thị bằng camera AI

Chỉ trong hai ngày đầu triển khai (14 và 15/1), Công an thành phố Hà Nội đã xử lý “phạt nguội” 48 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt hơn 58 triệu đồng. Trong đó, hệ thống camera AI trực tiếp phát hiện 5 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, xử phạt tổng cộng 12,5 triệu đồng.