Ông Dimitrov cho rằng UKIP đang tiến hành một chương trình "tuyên truyền thùđịch" và đây là hành động "không thể chấp nhận được."
Theo ông, đánh giá của UKIP không những không phản ánh hết tâm trạng củangười dân Anh đối với người Bulgaria, mà còn gây ra sự thất vọng và phân biệtđối xử trong một số khía cạnh.
[Anh đang lên kế hoạch giảm lượng người nhập cư]
Trong khi đó, UKIP cho rằng đảng này chỉ phản ánh những lo ngại thực sự củangười dân về vấn đề nhập cư không được kiểm soát chặt chẽ.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh đang có những tranh cãi về khả năng sẽcó một làn sóng người nhập cư Bulgaria và Hungary trànsang Anh khi các quy định tạm thời của Liên minh châu Âu (EU) hạn chế công dântừ hai nước này đến sống và làm việc tại các nước EU khác sẽ hết hiệu lực vàocuối năm nay.
Hồi đầu tháng, Viện Nghiên cứu kinh tế và xã hội quốc gia Anh (NIESR) chobiết đến thời điểm này vẫn chưa thể dự báo được số lượng người Romania vàBulgaria sẽ di cư sang "xứ sở sương mù," trong khi Tổ chức giám sát nhập cư Anh(Migration Watch UK) dự báo sẽ có khoảng 250.000 người Romania và Bulgaria nhậpcư vào nước này trong thời gian sáu năm tính từ thời điểm các quy định tạm thờiđược dỡ bỏ đến năm 2019.
Trong các tờ rơi, UKIP cho biết khoảng 29 triệu người Bulgaria và Romania sẽcó quyền được "sống, làm việc và hưởng phúc lợi" tại Anh và cho rằng nước này cóthể sẽ phải đối mặt với "dòng người cần việc làm, nhà cửa, trường học, bệnh việnvà phúc lợi." Điều đó sẽ dẫn đến tình trạng "ít cơ hội việc làm hơn, áp lực lêncác bệnh viện gia tăng, dòng người xếp hàng để được chăm sóc dài hơn, tiền côngthấp hơn và danh sách chờ được mua nhà của hội đồng dài hơn."
Một phát ngôn viên của UKIP cho biết đảng này sẽ không xin lỗi vì việc này vànhấn mạnh rằng UKIP đang lên tiếng vì quyền lợi của rất nhiều người dân Anh vốnkhông được cung cấp những thông tin chính xác.
Phát ngôn viên này khẳng định UKIP không có ý đổ lỗi cho những Bulgaria vàRomania muốn nhập cư vào Anh và chỉ khuyến cáo chính phủ hai nước này cần phảixem xét lại các điều kiện kinh tế và xã hội - yếu tố chính khiến nhiều công dânBulgaria và Romania phải tìm kiếm nơi khác để sinh sống và làm việc.
Là một đảng có quan điểm bài EU, UKIP hiện đang kêu gọi chấm dứt tình trạngnhập cư ồ ạt vào "xứ sở sương mù" và cho rằng rút khỏi liên minh gồm 27 quốc giathành viên này là cách tốt nhất để Anh kiểm soát chặt chẽ vấn đề này.
UKIP cùng với các chính đảng khác như Đảng Bảo thủ của Thủ tướng DavidCameron, Đảng Dân chủ Tự do của Phó Thủ tướng Nick Clegg, Công đảng và ĐảngXanh, đang bước vào giai đoạn vận động quan trọng cho cuộc bầu cử địa phương sẽđược tổ chức vào ngày 2/5 tới đây.
Trong cuộc bầu cử lần này, các cử tri ở xứ England sẽ bỏ phiếu bầu chọn ra2.392 ủy viên cho 27 hội đồng hạt và 7 đơn vị hành chính tương đương. Ngoài ra,hạt Anglesey thuộc xứ Wales cũng sẽ tiến hành bầu cử trong dịp này do bị hoãn từnăm 2012./.