Đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội hạ nhiệt nhưng thiếu nhân lực

Các giải pháp cấp bách của bộ, ngành chức năng đã phát huy tác dụng, giải tỏa sự quá tải tại các trung tâm đăng kiểm nhưng công suất các trạm đăng kiểm vẫn chưa được khai thác hết do thiếu nhân lực.
Đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội hạ nhiệt nhưng thiếu nhân lực ảnh 1Các trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội không còn tình trạng ùn tắc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Những ngày cuối tháng ba, đầu tháng tư, "sức nóng" của các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn Hà Nội đã hạ nhiệt, không còn cảnh hàng trăm phương tiện phải xếp hàng chờ đợi, người dân không còn phải “ăn trực, nằm chờ” như những ngày trước đó.

Các giải pháp cấp bách của các bộ, ngành chức năng đã phát huy tác dụng, giải tỏa sự quá tải tại các trung tâm đăng kiểm nhưng chưa thể giải quyết căn cơ tình trạng này khi công suất các trạm đăng kiểm vẫn chưa được khai thác hết do thiếu nhân lực.

Với sự hỗ trợ đăng kiểm của lực lượng cảnh sát giao thông và quân đội; Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2021/TT-BGTVT quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 22/3/2023. Đặc biệt, việc áp dụng hình thức phát số, hẹn giờ đã giải tỏa tình trạng quá tải cho các trung tâm đăng kiểm và thuận lợi hơn cho người dân khi đi đăng kiểm xe cơ giới.

“Việc áp dụng Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT, miễn đăng kiểm lần đầu đối với xe ô tô mới là hợp lý, giảm tải cho các Trung tâm đăng kiểm. Tôi xếp hàng lấy phiếu cách đây 20 hôm, lúc ấy vẫn còn tình trạng quá tải, nhưng hôm đi đăng kiểm thưa vắng, dễ chịu chứ không căn thẳng như trước. Dù vậy, tôi đi từ 7 giờ 30 phút sáng nhưng đến gần trưa vẫn chưa đến lượt," ông Nguyễn Văn Lộc, ở Khu đô thị Nam Trung Yên (quận Cầu Giấy), chia sẻ.

Còn anh Chu Văn Nam ở xã Tân Triều (huyện Thanh Trì) mặc dù phải chờ 10 ngày kể từ khi được phát phiếu hẹn mới đến lượt đăng kiểm nhưng anh tỏ ra hài lòng với hình thức phát phiếu hẹn vì có thể chủ động ngày đi đăng kiểm, thoát cảnh phải ăn chực, nằm chờ.

Làm nhiệm vụ hỗ trợ đăng kiểm tại Trung tâm đăng kiểm 2906 V - Đường 70, Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Đại ủy Đinh Văn Toàn - Phòng Cảnh sát Giao thông huyện Hưng Yên, được tăng cường về trung tâm từ ngày 13/3 cho biết ngày đầu tiên đến trung tâm, vài trăm phương tiện xếp hàng dài ngoài đường ảnh hưởng đến an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông đoạn đường 70 qua đây.

Để khắc phục tình trạng này, trung tâm đăng kiểm đã áp dụng phát giấy hẹn giúp người dân không còn phải đợi chờ và tránh để các đối tượng lợi dụng trục lợi cá nhân. Sau khi trạm đăng kiểm phát phiếu hẹn tình trạng quá tải đã được giải quyết; giảm thiểu đối tượng bên ngoài trà trộn trục lợi thuê người xếp hàng, bán chỗ…

Đặc biệt, việc thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT đã tạo chuyển biến tốt trong hoạt động đăng kiểm, giảm ùn tắc lượng xe mới đăng kiểm.

Tại Trung tâm Đăng kiểm 29-11D (Quốc lộ 6, Đông Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội) với 3 đăng kiểm viên quân sự đang cùng 7 đăng kiểm viên của trung tâm vận hành 2 dây chuyền kiểm định.

[Các Trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội không còn tình trạng ùn tắc]

“Các kiểm định viên quân sự phối hợp nhịp nhàng với các đăng kiểm viên của trung tâm, thao tác thuần thục, phối hợp nhịp nhàng, thường xuyên trao đổi trong quá trình làm việc. Việc đăng kiểm phương tiện của người dân cũng thuận lợi và nhanh chóng hơn trước. Người dân cảm thấy yên tâm và hài lòng," anh Tuấn Anh, quận Thanh Xuân chia sẻ.

Những ngày này, không chỉ các đăng kiểm viên mà lãnh đạo các trung tâm đăng kiểm cũng phải tham gia vào các công đoạn đăng kiểm.

Theo Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 2904 V (huyện Mê Linh) Cao Văn Tư, một tuần sau Tết Nguyên đán, mỗi ngày, phương tiện dồn về quá đông, trung tâm vận hành hết công suất đạt 120 xe/dây chuyền/ngày chỉ với 4 kiểm định viên.

Do áp lực công việc, có kiểm định viện đã phải nhập viện cấp cứu. Thường xuyên trong tình trạng thiếu người nên trung tâm không thể vận hành hết công suất. Trung tâm đã kiến nghị tăng cường thêm nhân lực để vận hành cả hai dây chuyền trong thời gian tới.

Hiện nay, việc sắp xếp lịch hẹn với khách hàng bằng phát số, hẹn giờ đã giảm tải đáng kể cho trung tâm, người dân cũng bớt bức xúc. Ngay sau khi Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT có hiệu lực, hệ thống phần mềm tại trung tâm được chỉnh lại cho phù hợp. Trung tâm cũng sẽ khuyến khích người dân đặt lịch đăng kiểm trên ứng dụng online để giảm tải lượng xe đến Trung tâm lấy phiếu hẹn.

“Nếu vận hành hết công suất trung tâm có thể đăng kiểm được 160 xe với tối thiểu 6 đăng kiểm viên, chứ hiện nay tối đa mới đạt công suất hơn 100 xe. Hiện lượng xe vào Trung tâm phải quay ra sửa chữa cao hơn trước đây, chiếm khoảng 17-20%, phần lớn là xe tải và xe khách," ông Cao Văn Tư cho biết.

Theo tính toán Cục Đăng kiểm Việt Nam, số xe được giãn chu kỳ kiểm định sau khi thực hiện Thông tư số 02/2023/TT-BGTVT (sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2021/TT-BGTVT) là khoảng 3.073.629 xe.

Việc miễn đăng kiểm lần đầu đối với ôtô mới cũng như giãn chu kỳ đăng kiểm cho xe không kinh doanh vận tải sẽ giúp tiết kiệm tài chính cho chủ xe trong suốt quá trình sử dụng phương tiện.

Với quy định mới, người dân hay các đại lý sẽ không cần mang xe ra đăng kiểm, chỉ cần gửi hồ sơ và chờ xét duyệt để nhận tem đăng kiểm về dán cho xe sẽ rút ngắn một phần thời gian, thuận lợi hơn cho người dân trong bối cảnh quá tải đăng kiểm hiện nay.

Đăng kiểm xe cơ giới ở Hà Nội hạ nhiệt nhưng thiếu nhân lực ảnh 2Đăng kiểm viên kiểm tra độ chiếu sáng của phương tiện tại Trung tâm đăng kiểm 29-04V. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Tính đến ngày 6/4, tại Hà Nội, đã có 19/31 trung tâm đăng kiểm hoạt động trở lại. Trước đó, nhằm giảm tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm, trong quý I năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản đề nghị Bộ Công an và Bộ Quốc phòng hỗ trợ lực lượng đăng kiểm cho Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó Bộ Công an đã hỗ trợ 100 chiến sỹ cảnh sát giao thông, Bộ Quốc phòng đã hỗ trợ 40 đăng kiểm viên quân đội.

Bên cạnh đó, Bộ Giao thông Vận tải cũng đã chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam gấp rút bổ sung nhân sự để bù đắp cho sự thiếu hụt nhân sự, đặc biệt là khối đăng kiểm viên nhằm đáp ứng nhu cầu đăng kiểm của người dân và doanh nghiệp. Các Sở Giao thông Vận tải tăng cường tổ chức đào tạo, đánh giá đăng kiểm viên nhằm bổ sung lực lượng đăng kiểm viên, đáp ứng nhu cầu đăng kiểm phương tiện của người dân, doanh nghiệp.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục phối hợp với Cục Đăng kiểm Việt Nam triển khai các giải pháp để nhanh chóng khôi phục hoạt động của các Trung tâm đăng kiểm trên địa bàn. Đồng thời, đôn đốc, động viên các trung tâm đăng kiểm sớm thực hiện phương án khôi phục hoạt động trở lại, từng bước đáp ứng nhu cầu kiểm định phương tiện của người dân, doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục