Đâu là nguyên nhân gốc rễ gây ra các vụ sập nhà ở Mexico?

Việc các công ty xây dựng cắt xén chi phí thi công, đi đôi với hành vi tham nhũng và trình độ quản lý yếu kém đã làm tăng thêm thiệt hại trong trận động đất 7,1 độ tại Mexico năm ngoái.
Đâu là nguyên nhân gốc rễ gây ra các vụ sập nhà ở Mexico? ảnh 1Lực lượng cứu hộ tìm kiếm người mất tích sau trận động đất ở Mexico City, Mexico năm 2017. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Gần một năm sau trận động đất mạnh 7,1 độ tàn phá Mexico, khiến 369 người thiệt mạng, các nhà hoạt động cho rằng vấn nạn tham nhũng và sự thờ ơ của chính quyền là nguyên nhân dẫn tới việc hàng chục tòa nhà đổ sập. 

Tổ chức chống tham nhũng mang tên "Người dân Mexico chống tham nhũng và miễn truy tố" cho rằng việc các công ty xây dựng cắt xén chi phí thi công, đi đôi với hành vi tham nhũng và trình độ quản lý yếu kém của giới chức đã làm tăng thêm thiệt hại trong trận động đất ngày 19/9 năm ngoái.

Theo đại diện của nhóm trên, nạn tham nhũng, sự thờ ơ của chính quyền, cùng lòng tham của các công ty bất động sản và công ty xây dựng đã khiến thiệt hại từ các trận động đất càng nặng nề hơn.

Nhóm trên cũng đã công bố kết quả điều tra chuyên sâu về 28/38 tòa nhà bị sập tại thủ đô Mexico City, trong đó dẫn ra các tài liệu, các cuộc phỏng vấn cư dân và các phân tích về vật liệu xây dựng được sử dụng, thường không liên quan tới các tài liệu và những thông tin được mô tả trên giấy tờ trước đó, nhằm cho thấy mối quan hệ mờ ám của giới chức với các công ty kinh doanh bất động sản.

[Nguyên nhân khiến Mexico luôn hứng chịu những trận động đất mạnh]

Cho đến nay, nhà chức trách Mexico đã điều tra về nhiều trường hợp tham nhũng có liên quan các vụ sập nhà, trong đó có vụ sập một trường học khiến 19 học sinh và 7 người lớn thiệt mạng.

Tuy nhiên, vẫn chưa có quan chức nào bị kết tội liên quan đến các vụ sập nhà, kể cả sau thảm kịch động đất năm 1985 khiến hơn 10.000 người thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Giao lưu Hát đối trên sông biên giới Bắc Luân giữa thanh niên Móng Cái (Việt Nam) và thanh niên Đông Hưng (Trung Quốc) năm 2025. (Ảnh: TTXVN phát)

Giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân

Chương trình giao lưu hát đối trên sông biên giới Bắc Luân được duy trì thường niên, là “nét đặc sắc riêng có, bản giao hưởng của tình hữu nghị” Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).