Đẩy mạnh trấn áp tội phạm buôn bán người, xâm hại trẻ em

Lãnh đạo Bộ Công an cho biết, thời gian qua, tình trạng buôn bán người, xâm hại trẻ em xảy ra với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Lực lượng chức năng đã đẩy mạnh trấn áp loại tội phạm này.
Lực lượng biên phòng Lào Cai bắt giữ đối tượng buôn bán người trái phép. (Ảnh minh họa
Lực lượng biên phòng Lào Cai bắt giữ đối tượng buôn bán người trái phép. (Ảnh minh họa

Nhiều câu hỏi liên quan đến tình trạng xâm hại trẻ em, buôn bán người được các đại biểu Quốc hội đặt ra với các thành viên Chính phủ tại phiên chất vấn sáng 4/6 trong khuôn khổ Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV.

Có 385 nạn nhân buôn bán người cần giải cứu

Mở đầu phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, tình trạng buôn bán người, xâm hại trẻ em xảy ra với nhiều phương thức, thủ đoạn mới.

Có cùng quan điểm trên, đại biểu Đặng Thị Phương Thảo (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) nêu thực trạng thời gian qua tình trạng buôn bán người diễn ra rất phức tạp.

Theo báo cáo của Bộ Công an, đến cuối năm 2018, cả nước còn 519 người được xác định là nạn nhân của tình trạng buôn bán người chưa được giải cứu. Ngoài ra, tình trạng buôn bán người dưới những hình thức trá hình (như lấy chồng ngoại quốc, xuất khẩu lao động…) tiếp tục xảy ra.

Đẩy mạnh trấn áp tội phạm buôn bán người, xâm hại trẻ em ảnh 1Bà Đặng Thị Phương Thảo (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) chất vấn Bộ trưởng Bộ Công an về việc xử lý tội phạm buôn bán người.

Từ đó, bà Đặng Thị Phương Thảo đặt câu hỏi về trách nhiệm của ngành công an và hướng xử lý, khắc phục trong thời gian tới.

[Đại biểu Quốc hội: Mức độ xâm hại trẻ em ngày càng nghiêm trọng]

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, tính đến hết quý 1 (năm 2019), còn 385 nạn nhân của các vụ buôn bán người cần tiếp tục được giải cứu. “Đây là số lượng lớn. Bộ Công an hiện đang đẩy mạnh hợp tác quốc tế, phối hợp với lực lượng chức năng các quốc gia khác để giải cứu nạn nhân đồng thời hạn chế tình trạng buôn bán người trá hình dưới những hình thức như lấy chồng ngoại quốc, đi du lịch nước ngoài...” Bộ trưởng Tô Lâm cho biết.

Cụ thể, ngành công an đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vấn đề buôn bán người (đặc biệt là với nhóm đối tượng thuộc diện nguy cơ cao như phụ nữ, trẻ em vùng biên giới, dân tộc thiểu số...); thúc đẩy việc phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác phòng, chống tội phạm buôn bán người.

“Ngoài ra, việc quản lý hoạt động xuất nhập cảnh sẽ được siết chặt,” Bộ trưởng Tô Lâm cho hay.

Gỡ vướng mắc trong xử lý tội phạm xâm hại trẻ em

Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, chất vấn các thành viên Chính phủ là việc xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em.

Cụ thể, bà Mai Thị Phương Hoa (đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định) chất vấn về hướng xử lý vụ bé gái 9 tuổi tại Chương Mỹ (Hà Nội) bị xâm hại, gây bức xúc trong xã hội tthời gian qua.

Ngày 24/2, đối tượng Nguyễn Trọng Trình đã thực hiện hành vi xâm hại cháu Q (sinh năm 2009) tại địa bàn huyện Chương Mỹ. Khi cháu Q la hét và chống cự, đối tượng Trình dùng tay bịt miệng, bóp cổ, bẻ tay cháu Q. Bản kết luận Giám định pháp y sinh học số 965/C09-TT1 (ngày 5/3) của Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định thương tích của cháu Q: bị rách ở tầng sinh môn; bị xây xát và tụ máu tại vùng mặt, cổ, ngực; bị gãy răng số 3 hàm dưới bên phải; gãy đầu dưới xương quay phải.

Ngoài ra, Giấy xác nhận số 97 (ngày 11/3) của Bệnh viện Phụ sản Hà Nội xác định cháu Q bị rách tầng sinh môn chảy máu; màng trinh vị trí 2 giờ và 5 giờ rách, chảy máu; âm đạo, tử cung, hai phần phụ chưa khám được do cháu Q. bị đau.

“Hành vi của Nguyễn Trọng Trình có dấu hiệu phạm vào tội ‘Hiếp dâm người dưới 16 tuổi’ nhưng ban đầu, khi khởi tố vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Chương Mỹ chỉ khởi tố bị can đối với Nguyễn Trọng Trình về tội ‘Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi.’ Quyết định này là do vì sợ oan sai nên chỉ để ở mức dâm ô hay do yếu kém về nghiệp vụ của cán bộ?” bà Mai Thị Phương Hoa chất vấn.

Trả lời về vấn đề này, ông Lê Minh Trí (Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao) cho hay, khi sự việc xảy ra, cơ quan điều tra có đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án và khởi tố đối tượng Trình về tội dâm ô. Phía Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ đã đồng ý.

Đẩy mạnh trấn áp tội phạm buôn bán người, xâm hại trẻ em ảnh 2Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Lê Minh Trí.

Sau đó, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều về quyết định này. Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã yêu cầu Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội kiểm tra lại sự việc, đồng thời chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ phê chuẩn quyết định khởi tố theo hướng tội Hiếp dâm trẻ em.

Về trách nhiệm của cán bộ liên quan trong việc xác định và phê chuẩn không đúng tội danh, ông Lê Minh Trí cho biết đã chỉ đạo Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội kỷ luật Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Chương Mỹ và kiểm sát viên thụ lý vụ án.

Lãnh đạo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cho hay, ban đầu, vụ án thuộc thẩm quyền của cơ quan điều tra địa phương. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan điều tra Bộ Công an đã trực tiếp thụ lý. “Bộ trưởng Công an có thẩm quyền phân công thụ lý để đảm bảo tính công bằng và hợp lý,” ông Lê Minh Trí giải thích.

Tiếp tục trả lời những câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về việc xử lý các vụ xâm hại trẻ em và biện pháp nhằm khắc phục tình trạng này trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết: “Bên cạnh việc tham mưu cho các cấp, ngành về công tác phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các cấp, lực lượng địa phương tăng cường công tác phòng ngừa nghiệp vụ, xử lý tố giác tội phạm xâm hại người dưới 16 tuổi.”

Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, ngành công an đã thống nhất với viện kiểm sát, toà án về quy trình, cách thức xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em, hướng dẫn tố giác tội phạm, khởi tố vụ việc xâm hại trẻ em; từ đó, đẩy mạnh trấn áp loại tội phạm này.

Lãnh đạo Bộ Công an cho rằng, do có sự vào cuộc tích cực của các cơ quan chức năng, sự chủ động của người dân trong việc tố giác tội phạm nên thời gian qua, số vụ xâm hại trẻ em được phát hiện, xử lý tăng lên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục