Đẩy mạnh vận động mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con

Năm 2017, số trẻ em mới sinh trên toàn quốc là hơn 1,3 triệu trẻ. Hiện nay, trên toàn quốc có 30 tỉnh có mức sinh trung bình trên 2,3 con, có nơi trên 3 con.
Đẩy mạnh vận động mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con ảnh 1Chăm sóc cho trẻ sơ sinh. (Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN)

Ông Lê Cảnh Nhạc - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số- Kế hoạch hóa gia đình cho biết, trong năm 2018, ngành dân số sẽ tập trung để duy trì vững chắc mức sinh thay thế, hạn chế tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tại hội nghị triển khai công tác dân số trong tình hình mới và năm 2018, do Bộ Y tế tổ chức chiều 30/1, tại Hà Nội, ông Nhạc chỉ rõ, để làm được mục tiêu trên, công tác dân số năm nay sẽ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động mỗi cặp vợ chồng nên có 2 con, vận động sinh ít con hơn ở vùng, đối tượng có mức sinh cao, sinh đủ 2 con ở những nơi có mức sinh thấp.

[2030: 70% phụ nữ mang thai được tầm soát ít nhất 4 loại bệnh bẩm sinh]

Theo thống kê của Bộ Y tế, năm 2017, số trẻ em mới sinh trên toàn quốc là hơn 1,3 triệu trẻ.

Hiện nay, trên toàn quốc có 30 tỉnh có mức sinh trên 2,3 con, có nơi trên 3 con, trong khi đó, có 10 tỉnh mức sinh xuống thấp dưới 1,8 con, thậm chí có nơi mức sinh rất thấp so với mức sinh thay thế.

Mục tiêu được Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) đề ra trong năm nay là dân số trung bình ở mức 94,7 triệu người, tỷ lệ tăng dân số ở mức 1%, tuổi thọ trung bình là 73,7 tuổi và tỷ số giới tính khi sinh là 112,8 bé trai/100 bé gái.

Về cơ cấu dân số, trong năm qua cơ cấu dân số tiếp tục có có những thay đổi. Tỷ trọng nhóm dân số dưới 15 tuổi tiếp tục giảm, chiếm gần hơn 23%, nhóm tuổi từ 15 đến 64 chiếm gần 70% và nhóm trên 65 tuổi chiếm trên 7%.

Đẩy mạnh vận động mỗi cặp vợ chồng chỉ sinh 2 con ảnh 2

Biểu đồ về cơ cấu dân số Việt Nam trong năm 2017. (Nguồn: Bộ Y tế)

Các chuyên gia cho hay, với tuổi thọ đang trên đà tăng, ước tính sau năm 2030, Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ dân số già và năm 2050 sẽ là quốc gia có dân số siêu già. 

Hiện nay, quy mô dân số của Việt Nam là 93,7 triệu người, xếp thứ 3 trong khu vực ASEAN, xếp thứ 8 châu Á và thứ 13 thế giới; mức sinh thay thế tiếp tục duy trì trên phạm vi cả nước, nhưng mức sinh lại rất khác biệt giữa các địa phương.

Bên cạnh đó, việc chênh lệch giới tính khi sinh còn ở mức cao. Năm 2017 là 112,4 bé trai/100 bé gái tăng 0,2% so với năm 2016./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục