Dezan Shira & Associates: Việt Nam là địa điểm kinh doanh hấp dẫn

Theo bài viết của hãng tư vấn đầu tư Dezan Shira & Associates, Việt Nam là một trong những thị trường lao động lớn nhất ASEAN, với khoảng 56 triệu người và tỷ lệ tham gia lao động là 76%.
Dezan Shira & Associates: Việt Nam là địa điểm kinh doanh hấp dẫn ảnh 1Dây chuyền sản xuất máy tính bảng của nhà máy Trung Nam EMS tại Đà Nẵng. (Ảnh: TTXVN)

Trang Vietnam Briefing của hãng tư vấn đầu tư Dezan Shira & Associates ngày 2/3 đăng bài viết nhận định Việt Nam ngày càng trở thành địa điểm hấp dẫn đối với mọi loại hình kinh doanh do có tầng lớp tiêu dùng ngày càng tăng và lực lượng lao động năng động.

Theo bài viết, phần lớn tăng trưởng kinh tế của Việt Nam dựa vào sự dịch chuyển lao động từ lĩnh vực nông nghiệp truyền thống sang các ngành sản xuất và dịch vụ, bên cạnh việc tăng cường cơ giới hóa của ngành nông nghiệp.

Việt Nam là một trong những thị trường lao động lớn nhất ASEAN, với khoảng 56 triệu người và tỷ lệ tham gia lao động là 76%.

Tuy nhiên, do lực lượng lao động ở Việt Nam đang tiếp tục phát triển, có một số khó khăn trong việc tìm kiếm lao động có tay nghề, bởi vì chỉ có 12% lực lượng lao động được trang bị những kỹ năng cao.

Theo tác giả bài viết, tình trạng thiếu hụt lao động kỹ năng và nhân tài đặc biệt nghiêm trọng trong các ngành như công nghệ và ngân hàng.

Việt Nam hiện đang thiếu hơn 70.000 nhân viên công nghệ thông tin mỗi năm và chính phủ đang đặt mục tiêu đào tạo 1,3 triệu nhân viên công nghệ thông tin vào năm 2025.

[Truyền thông Đài Loan: Việt Nam là điểm đến đầu tư hấp dẫn năm 2022]

Hơn nữa, căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu lao động chất lượng khi ngày càng nhiều công ty chuyển toàn bộ hoặc một phần hoạt động sản xuất sang Việt Nam, đặc biệt là đối với các kỹ sư, nhà quản lý và nhà phát triển phần mềm.

Để giải quyết những thách thức trong lực lượng lao động, chính phủ Việt Nam tuyên bố sẽ ưu tiên điều chỉnh các ngành công nghiệp theo hướng kỹ thuật số và cải thiện khả năng tiếp cận các chương trình đào tạo tại chỗ trong các lĩnh vực này.

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp cũng đang tăng cường hợp tác với khu vực tư nhân để thiết lập nhiều chương trình đào tạo dựa trên nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục