Dịch COVID-19: Indonesia và Malaysia ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới

Trên cơ sở tỷ lệ lây nhiễm bệnh hiện tại, Bộ Y tế Malaysia dự báo vào cuối tháng Năm, quốc gia Hồi giáo này có thể ghi nhận thêm 5.000 ca COVID-19 mỗi ngày.
Dịch COVID-19: Indonesia và Malaysia ghi nhận hàng nghìn ca nhiễm mới ảnh 1Trong ảnh: Kiểm tra thân nhiệt phòng lây nhiễm COVID-19 tại Jakarta, Indonesia. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 2/5, Bộ Y tế Indonesia thông báo nước này ghi nhận thêm 4.394 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và 144 ca tử vong trong 24 giờ qua. 

Trong số các ca nhiễm mới, thủ đô Jakarta có 854 ca, Tây Java 672 ca, Riau 583 ca, Tây Sumatra 270 ca và Đông Nusa Tenggara 252 ca. 

Như vậy, đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 ở Indonesia là 1.677.274 ca và 45.796 ca không qua khỏi. Tổng số bệnh nhân phục hồi là 1.530.718 người. Dịch bệnh đã lây lan ra toàn bộ 34 tỉnh trên cả nước.

Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, bất chấp các biện pháp kiểm dịch chặt chẽ cùng chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, Malaysia dường như đang có dấu hiệu mất kiểm soát trong cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng này.

Số ca nhiễm bệnh mới trong ba ngày cuối tháng 4 đã vượt ngưỡng 3.000 ca mỗi ngày. Trên cơ sở tỷ lệ lây nhiễm bệnh hiện tại, Bộ Y tế Malaysia dự báo vào cuối tháng Năm, quốc gia Hồi giáo này có thể ghi nhận thêm 5.000 ca COVID-19 hằng ngày.

Đây chính là con số kỷ lục đã được thiết lập vào tháng Một vừa qua và dẫn đến việc Quốc vương Malaysia phải ban hành Sắc lệnh tình trạng khẩn cấp trong khi chính phủ nước này tái áp dụng lệnh kiểm soát đi lại (MCO 2.0) nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

[Dịch COVID-19 tại Đông Nam Á: Malaysia có ca mắc biến thể ở Ấn Độ]

Với xu thế này, trừ khi các biện pháp kiểm dịch hiệu quả hơn được áp dụng, tổng số bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại quốc gia Đông Nam Á này trong tháng Năm chắc chắn sẽ vượt qua con số 101.949 được ghi nhận vào tháng Một và 85.793 ca bệnh trong tháng 2.

Ngày 2/5 cũng cho thấy xu hướng gia tăng số ca nhiễm COVID-19 tại Malaysia khi phát hiện thêm 3.418 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, cùng 15 trường hợp tử vong. Tính đến hiện tại, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận tổng cộng 415.012 ca nhiễm với hơn 1.500 trường hợp không qua khỏi.

Cùng ngày, Bộ Y tế Nhật Bản thông báo số bệnh nhân có biểu hiện bệnh nghiêm trọng ở nước này đã tăng ở mức cao nhất là 1.050 ca trong 24 giờ qua, vượt kỷ lục cũ là 1.043 ca ngày 27/1 khi một vài tỉnh của nước này được đặt trong tình trạng khẩn cấp lần thứ hai về dịch bệnh.

Nhật Bản cũng ghi nhận thêm 5.900 ca nhiễm mới và 61 ca tử vong, nâng tổng số ca bệnh lên 604.885 ca và 10.400 ca tử vong.

Tỉnh Osaka, miền Tây Nhật Bản, vẫn là tỉnh chịu tác động nghiêm trọng nhất với 1.057 ca nhiễm mới sau số ca nhiễm cao kỷ lục một ngày trước đó là 1.262 ca.

Thủ đô Tokyo có 879 ca nhiễm mới sau mức tăng cao nhất trong 3 tháng qua được ghi nhận một ngày trước đó là 1.050 ca.

Hiện Tokyo và các tỉnh miền Tây là Osaka, Kyoto và Hyogo đang được áp đặt tình trạng khẩn cấp lần thứ ba cho đến hết ngày 11/5./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục