Dịch COVID-19: Nam Phi tự sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm PCR

Nam Phi sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm PCR nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu công cụ tầm soát COVID-19, đồng thời thúc đẩy khả năng cạnh tranh của nước này.
Dịch COVID-19: Nam Phi tự sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm PCR ảnh 1Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Pretoria, Nam Phi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nam Phi đã bắt đầu sản xuất bộ dụng cụ xét nghiệm nhanh chuỗi phản ứng polymerase (PCR) nhằm giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu công cụ tầm soát COVID-19, đồng thời thúc đẩy khả năng cạnh tranh của nước này.

Phát biểu với báo giới ngày 14/8, Bộ trưởng Giáo dục đại học, khoa học và đổi mới của Nam Phi - ông Blade Nzimande, cho biết công ty công nghệ CapeBio đã bắt đầu phối hợp với Hội đồng Nghiên cứu khoa học và công nghiệp (CSIR) sản xuất các bộ xét nghiệm PCR.

Bộ trưởng Nzimande nhấn mạnh: “Bước tiến mới nhất này là một phần trong nỗ lực phối hợp của bộ và các đối tác nhằm xây dựng năng lực quốc gia trong công tác ứng phó các loại bệnh do virus gây ra như COVID-19. Điều này rất quan trọng, vì đại dịch COVID-19 đã cho thấy các nước đang phát triển gặp khó khăn như thế nào khi phải cạnh tranh với các quốc gia giàu có hơn để có thể tiếp cận các sản phẩm như vậy."

Trong khi đó, Giám đốc điều hành CapeBio - ông Daniel Ndima cho biết công ty của ông rất vui mừng vì bộ dụng cụ xét nghiệm COVID-19 đã được Cơ quan Quản lý sản phẩm y tế Nam Phi (SAHPRA) phê duyệt.

[Thái Lan cho phép người dân sử dụng bộ xét nghiệm COVID-19 tại nhà]

Ông Ndima nhấn mạnh: "Đây là một thành tựu lớn trong công cuộc đối phó với đại dịch của quốc gia và là một cột mốc quan trọng đối với đất nước của chúng ta. Chúng tôi sẽ có thể hỗ trợ đất nước và cả lục địa châu Phi bằng cách giảm bớt sự phụ thuộc vào việc nhập khẩu mặt hàng này, thường có chi phí cao và thời gian chuyển giao kéo dài."

Theo ông Ndima, công ty của ông đã bắt đầu sản xuất các bộ dụng cụ xét nghiệm trên quy mô công nghiệp. Các lô hàng đầu tiên sẽ được tung ra thị trường trong nước trước cuối tháng này.

Theo kế hoạch, công ty sẽ sản xuất 5.000 bộ dụng cụ xét nghiệm mỗi ngày, trong đó mỗi bộ dụng cụ có thể đáp ứng công tác tầm soát cho 1.000 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục