Dịch COVID-19: Vĩnh Phúc đã có 25 ca mắc trong cộng đồng

Tính đến 16 giờ ngày 6/5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 25 trường hợp tại tỉnh Vĩnh Phúc, 2 trường hợp nhập cảnh.
Dịch COVID-19: Vĩnh Phúc đã có 25 ca mắc trong cộng đồng ảnh 1Một chốt kiểm soát cách ly y tế tại thôn Tiền Phong, xã Tân Phong huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, tính đến 16 giờ ngày 6/5, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận 27 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 25 trường hợp tại tỉnh Vĩnh Phúc, 2 trường hợp nhập cảnh (cách ly tại Khách sạn DIC STAR).

Trong số các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 có 2 trường hợp tại huyện Bình Xuyên; 2 trường hợp tại huyện Lập Thạch; 8 trường hợp tại thành phố Phúc Yên; 1 trường hợp tại huyện Yên Lạc; 1 trường hợp tại huyện Vĩnh Tường và nhiều nhất là tại thành phố Vĩnh Yên 11 trường hợp.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 cho 7.753 trường hợp; trong số này phát hiện 25 mẫu dương tính ở trên, nghi ngờ 1 mẫu, âm tính 3.391 mẫu và 4.336 mẫu đang chờ kết quả.

Tổng số trường hợp đã được theo dõi, giám sát là 8.191; trong đó, số trường hợp tiếp xúc vòng 1 là 1.133 người; tiếp xúc vòng 2 là 4.244 người; tiếp xúc vòng 3 là 2.814 người.

[Vĩnh Phúc phát hiện thêm 8 ca nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2]

Trước tình hình số ca mắc COVID-19 liên tục tăng trên địa bàn, tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai điều tra, rà soát, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp tiếp xúc có liên quan.

Cùng với đó, khẩn trương điều tra, truy vết, cách ly và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với toàn bộ các trường hợp công dân tỉnh Vĩnh Phúc trở về tỉnh từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 (từ ngày 14/4 đến 4/5/2021).

Đồng thời, mở rộng khu vực cách ly y tế tập trung tại: Tiểu đoàn 5 Trường Quân sự Quân khu 2 và Trường Cao đẳng nghề số 2 Bộ Quốc phòng, với khoảng 550 giường.

Tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho đối tượng là người dân từ 18 tuổi trở lên, có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú trên 6 tháng tại tỉnh Vĩnh Phúc nhằm ngăn chặn dịch, không để lây lan, bùng phát, đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục