Điện Biên: Thanh niên tử vong do đá ở mỏ khai thác chì rơi vào đầu

Khoảng 16 giờ ngày 5/3, khi đang lao động tại mỏ chì ở bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, anh Lò Văn Điếng, bị đá quặng rơi vào đầu và tử vong.
Điện Biên: Thanh niên tử vong do đá ở mỏ khai thác chì rơi vào đầu ảnh 1Xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên - nơi vừa xảy ra vụ tai nạn lao động. (Nguồn: laodong.vn)

Chiều 6/3, ông Bùi Ngọc La, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên cho biết chiều 5/3, tại mỏ khai thác chì thuộc bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, xảy ra một vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến một thanh niên tử vong.

Theo đó, khoảng 16 giờ ngày 5/3, trong quá trình lao động tại mỏ chì trên địa bàn bản Huổi Tao A, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, anh Lò Văn Điếng, sinh năm 1998, chưa xác định được nơi cư trú, bị đá quặng rơi vào vùng đầu, gây chấn thương nghiêm trọng.

[Điện Biên: Tai nạn tại mỏ đá, 2 người tử vong, 1 người mất tích]

Mặc dù đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng nên anh Lò Văn Điếng đã tử vong.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên, đã có mặt để bảo vệ hiện trường, khám nghiệm tử thi, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân gây nên vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục