Phát biểu tại diễn đàn, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhận địnhnăm 2010, nền kinh tế thế giới có những dấu hiệu phục hồi nhưng sựphục hồi đó chưa chắc chắn. Một số thị trường xuất khẩu lớn củaViệt Nam vẫn chưa thoát khỏi tình trạng trì trệ, chậm ổn định. Trongkhi đó, một số quốc gia có xu hướng quay trở lại bảo hộ cho các hoạtđộng sản xuất trong nước, khiến cho việc duy trì và mở rộng thịtrường xuất khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn.
Cho rằng để tiếp tục ổn định và phát triển, các doanh nghiệp cần phải thực hiệntái cấu trúc doanh nghiệp; duy trì thị trường xuất khẩu truyền thống và nghiêncứu để phát triển thị trường nội địa, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đồngthời nhấn mạnh tận dụng những cơ hội sau khủng hoảng, cộng đồng doanh nhânViệt Nam cần phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, đoàn kết và bản lĩnh kinhdoanh để vươn lên khẳng định vị thế thương hiệu và đóng góp nhiều hơncho nền kinh tế Việt Nam.
Các doanh nghiệp quốc tế tham gia diễn đàn đã chia sẻ nhiều kinhnghiệm thực tế giúp doanh nghiệp Việt Nam sớm xây dựng chiến lược, kếhoạch hành động để vượt qua khủng hoảng kinh tế toàn cầu, phát triểnbền vững.
Bà Victoria Kwakwa, Giám đốc quốc gia của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng các doanh nghiệp cần tìm những giải pháp để tái cấu trúc doanh nghiệp,xác định những điểm mạnh và điểm yếu để đưa ra những biện pháp khắc phục, đẩymạnh năng suất lao động bằng cách sử dụng kỹ thuật sản xuất mới, tìm thị trườngmới.
Cũng tại diễn đàn, bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thànhphố Hồ Chí Minh, đã khái quát những đóng góp quan trọng của giới doanhnhân nữ trong giai đoạn nền kinh tế đất nước bị suy giảm do ảnh hưởngcủa suy thoái kinh tế toàn cầu./.