Điều tra nguyên nhân hai vụ tử vong tại Thái Bình và Bình Phước

Cơ quan Công an đang tích cực điều tra, làm rõ nguyên nhân hai vụ tử vong khiến ba thiệt mạng xảy ra tại hai tỉnh Thái Bình và Bình Phước.
Điều tra nguyên nhân hai vụ tử vong tại Thái Bình và Bình Phước ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn hai người tử vong tại Thái Bình. (Nguồn: nhandan.com.vn)

Ngày 10/3, ông Nguyễn Ngọc Trìu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Chính, huyện Tiền Hải (tỉnh Thái Bình) xác nhận, trên địa bàn vừa phát hiện 2 người tử vong tại kênh tiêu thoát nước nội đồng.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 10/3, tại khu vực kênh tiêu thoát nước nội đồng thuộc thôn Hữu Vi Nam (xã Nam Chính), người dân địa phương phát hiện mô tô biển kiểm soát 17B8-438.94 dưới nước.

Sau khi nhận thông tin, lực lượng Công an và chính quyền xã Nam Chính đã tới hiện trường, tiến hành tìm kiếm và vớt thi thể nạn nhân lên bờ.

Bước đầu xác định có 2 người tử vong là Trần Công Thành (trú tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải) và Trương Văn Thùy (trú tại xã Nam Hà, huyện Tiền Hải), đều sinh năm 2000.

Cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao thi thể cho gia đình thực hiện mai táng theo phong tục địa phương. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

[Tạm giam đối tượng gây trọng án ở quán karaoke làm 8 người thương vong]

Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong của ông Bùi Văn Đát (41 tuổi, ngụ ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú). Nạn nhân được xác định tử vong tại nhà riêng, nghi do bị sát hại.

Theo thông tin ban đầu, do ly thân với vợ nên ông Đát ở cùng con trai là Bùi Xuân Khánh (16 tuổi), ở ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú.

Khoảng 21 giờ ngày 8/3, sau khi đi nhậu về, ông Đát quậy phá và đánh đập con trai. Bị cha đánh và đuổi ra khỏi nhà, Khánh bỏ về nhà mẹ để ngủ.

Đến 14 giờ ngày 9/3, Khánh về nhà phát hiện ông Đát nằm thoi thóp trong tình trạng bị thương nặng với nhiều vết thương trên đầu, sọ bị nứt nên gọi người thân đưa ông Đát đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, đến tối 9/3, ông Đát đã tử vong tại bệnh viện.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tích cực điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục