Điều tra vụ người đàn ông đâm chết bạn gái rồi lao vào ôtô tự sát

Trước đó vào tối 16/4, Công an xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, TP.HCM, nhận được tin báo về việc phát hiện một người phụ nữ bị sát hại bằng nhiều vết đâm, tử vong trong một phòng trọ trên địa bàn.
Điều tra vụ người đàn ông đâm chết bạn gái rồi lao vào ôtô tự sát ảnh 1Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: congan.com.vn)

Ngày 17/4, Công an huyện Củ Chi phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ ở xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, khiến 2 người tử vong.

Trước đó vào tối 16/4, Công an xã Hòa Phú nhận được tin báo về việc phát hiện một người phụ nữ bị sát hại bằng nhiều vết đâm, tử vong trong một phòng trọ trên địa bàn.

Nạn nhân được xác định là một nữ công nhân làm việc ở Khu công nghiệp Đông Nam (huyện Củ Chi), sinh năm 1996, quê ở Phú Yên.

[Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu xử nghiêm kẻ sát hại công nhân môi trường]

Qua điều tra ban đầu, nạn nhân thuê phòng trọ sống cùng người đàn ông tên H. (sinh năm 1989, quê ở Cà Mau) như vợ chồng.

Thời điểm nạn nhân bị sát hại, H. không có trong phòng trọ mà đã điều khiển xe máy rời khỏi phòng trọ.

Cùng thời điểm Công an đang điều tra vụ án tại phòng trọ thì có thông tin trên đường 458, xã Trung An, huyện Củ Chi xảy ra một vụ va chạm giao thông giữa xe ôtô và xe gắn máy, người đi xe máy sau đó đã tử vong tại chỗ.

Đáng chú ý là trên người nạn nhân có nhiều vết đâm. Theo trình bày của tài xế xe ôtô, nạn nhân điều khiển xe máy lưu thông theo hướng ngược chiều với tốc độ cao và đâm trực diện vào đầu ôtô.

Qua xác minh, nạn nhân chính là H., người sống như vợ chồng với nữ công nhân vừa bị sát hại trong phòng trọ.

Từ các tình tiết của 2 vụ việc cùng với việc người thân của H. cho biết trước khi tới phòng trọ, H. có nhắn tin cho gia đình, Công an huyện Củ Chi bước đầu xác định, sau khi mâu thuẫn và sát hại nữ công nhân trong phòng trọ, H. dùng dao đâm nhiều nhát vào người nhưng không chết nên điều khiển xe gắn máy ra đường lao vào xe ôtô tự sát.

Hiện Công an huyện Củ Chi phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục làm rõ các tình tiết để xác định chính xác nguyên nhân của vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục