Đoàn cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19

Đoàn cán bộ y tế Vĩnh Phúc vào Thành phố Hồ Chí Minh lần này gồm 20 người đến từ các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, đây đều là những bác sỹ, cán bộ y tế có năng lực, trình độ cao.
Đoàn cán bộ y tế tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ TP.HCM chống dịch COVID-19 ảnh 1Đoàn cán bộ y bác sỹ của Vĩnh Phúc lên đường tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ngày 30/9, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Lễ xuất quân Đoàn cán bộ y tế lên đường hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Đoàn cán bộ y tế Vĩnh Phúc vào Thành phố Hồ Chí Minh lần này gồm 20 người đến từ các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh. Đây đều là những bác sỹ, cán bộ y tế có năng lực, trình độ cao, giàu y đức, nhiệt huyết với công việc.

Bác sỹ Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc, Trưởng đoàn, cho biết trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Y tế, các y, bác sỹ tỉnh Vĩnh Phúc đã tình nguyện lên đường hỗ trợ công tác chống dịch.

[Các đoàn y, bác sỹ hỗ trợ TP.HCM và Hà Nam sớm đẩy lùi dịch COVID-19]

“Mình muốn đóng góp một phần công sức để góp phần đẩy lùi dịch bệnh, sớm đưa cuộc sống của người dân trở về trạng thái bình thường mới,” bác sỹ Nguyễn Văn Thắng chia sẻ.

Tại buổi lễ, ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã động viên, dặn dò 20 cán bộ tham gia Đoàn công tác phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao để hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân COVID-19.

Từ đó, thể hiện được tình cảm của cán bộ y tế và nhân dân Vĩnh Phúc dành cho Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và miền Nam nói chung.

Kể từ khi bùng phát đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 đến nay, Vĩnh Phúc đã cử 6 đoàn cán bộ với 160 nhân lực y tế có trình độ chuyên môn tốt lên đường chi viện cho các tỉnh phía Nam.

Kết quả bước đầu đã góp phần giúp Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam kiểm soát được dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục