Doanh số bán lẻ trong tháng 9 của Mỹ tăng 1,1%

Doanh số bán lẻ tháng 9 của Mỹ tăng 1,1% - tốc độ tăng nhanh nhất trong 7 tháng qua, một tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế nước này.
Số liệu mới công bố của Bộ Thươngmại Mỹ đã cho thấy một dấu hiệu đáng mừng đối với nền kinh tế lớn nhất thế giớilà doanh số bán lẻ trong tháng Chín tăng 1,1% - tốc độ tăng nhanh nhất trong vòngbảy tháng qua, khi người tiêu dùng gạt bỏ được những lo ngại về sự lao dốc củathị trường chứng khoán cũng như sự bế tắc về chính trị trong vấn đề nợ công.

Chitiêu tiêu dùng đóng góp tới 2/3 vào GDP của Mỹ nên doanh số bán lẻ tăng mạnh đãtạo thêm động lực cho sự phục hồi của nền kinh tế nước này.

Theo nhận định củacác nhà kinh tế, GDP của Mỹ có thể tăng trưởng 2,7% trong quý 3 năm nay, sau khichỉ đạt mức tăng trung bình chưa tới 1% trong nửa đầu năm.

Mặc dù vậy, rủi rosuy thoái đối với kinh tế Mỹ vẫn còn, khi châu Âu vẫn chưa thoát khỏi khủnghoảng nợ công.

Tuy nhiên, thâm hụt ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2011 (kết thúcngày 30/9/2011) ở mức 1.300 tỷ USD - mức cao thứ hai trong lịch sử, so vớimức kỷ lục 1.410 tỷ USD tài khóa 2009 và 1.290 tỷ USD tài khóa 2010.

Nguồn thu ngân sách của Mỹ trong tài khóa 2011 tăng 6,5%, lên 2.300 tỷ USD,trong khi chi tiêu tăng 4,2%, lên 3.600 tỷ USD.

Trong tài khóa trước, Mỹ đãphải thanh toán lãi suất ròng 227 tỷ USD cho các khoản nợ. Thêm vào đó, chínhphủ nước này cũng mất nguồn thu do việc giảm 2 điểm phần trăm thuế an sinh xãhội, trong khi phải chịu thêm chi phí cho việc kéo dài trợ cấp thất nghiệp.

Tuynhiên, với 1,3 triệu việc làm mới được tạo ra trong tài khóa 2011, so với chỉ339.000 việc làm trong tài khóa 2010, nguồn thu từ thuế thu nhập cũng đã đượccải thiện.

Một thập kỷ trước, Mỹ luôn thặng dư ngân sách và mức thâm hụt 1.000tỷ USD là khó có thể tưởng tượng.

Ủy ban lưỡng đảng của Quốc hội Mỹ đang làmviệc nhằm tìm kiếm các biện pháp cắt giảm thâm hụt ngân sách ít nhất 1.200tỷ USD trong thập kỷ tới./.

Lê Minh (TTXVN//Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục