Doanh thu từ thuế của Đức giảm mạnh do đại dịch COVID-19

Các khoản thu từ thuế của Chính phủ Đức trong tháng 5/2020 thậm chí đã giảm tới 34,8% so với cùng kỳ năm ngoái, còn nguồn thu thuế của các bang ghi nhận mức giảm 14,7% trong giai đoạn này.
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Berlin, Đức ngày 21/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại Berlin, Đức ngày 21/4/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Tài chính Liên bang Đức ngày 19/6 công bố báo cáo hàng tháng cho biết, tổng doanh thu từ thuế của nước này trong tháng 5/2020 đã giảm 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái, do tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19.

Theo Bộ trên, những hậu quả kinh tế do cuộc khủng hoảng COVID-19 gây ra và các biện pháp thuế được áp dụng để ứng phó với cuộc khủng hoảng này đã có tác động tiêu cực đến nguồn thu từ thuế của Đức trong tháng 5/2020.

Các khoản thu từ thuế của Chính phủ Đức trong tháng trước thậm chí đã giảm tới 34,8% so với tháng 5/2019, còn nguồn thu thuế của các bang ở nước này ghi nhận mức giảm 14,7% trong giai đoạn này.

[Kinh tế Đức mất khoảng 390 tỷ euro do dịch bệnh COVID-19]

Trong giai đoạn từ tháng 1-5/2020, tổng doanh thu từ thuế của Đức giảm 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trước đó, Viện kinh tế thế giới Kiel của Đức (IfW) ước tính kinh tế Đức sẽ thiệt hại hơn 390 tỷ euro trong năm 2020 và 2021, do ảnh hưởng của đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo IfW, tổng sản phẩm quốc hội (GDP) của Đức sẽ giảm 6,8% trong năm 2020, mức giảm lớn nhất kể từ khi Cộng hòa liên bang Đức được thành lập.

Nhật báo Frankfurter dẫn lời chuyên gia kinh tế đánh giá rằng, Đức đang rơi vào cuộc suy thoái sâu sắc và GDP của nước này có thể sẽ giảm trong khoảng từ 6,3 đến 7% trong năm nay.

Ngoài ra, hiện vẫn chưa rõ liệu sẽ có làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 thứ hai hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục