Doanh thu xuất khẩu khí đốt của Gazprom có thể giảm 50% trong năm 2023

Gazprom là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất của Nga, ghi nhận mức thâm hụt 24 tỷ USD trong tháng 1/2023 do doanh thu năng lượng sụt giảm và chi tiêu tăng vọt.
Doanh thu xuất khẩu khí đốt của Gazprom có thể giảm 50% trong năm 2023 ảnh 1Biểu tượng tập đoàn năng lượng Gazprom tại một trạm xăng ở Moskva, Nga. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo các nhà phân tích dữ liệu xuất khẩu của Reuters, việc giảm doanh thu bán hàng ở châu Âu có thể làm giảm một nửa doanh thu xuất khẩu của tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) trong năm nay.

Điều này cũng đồng nghĩa với việc nguồn thu thuế của nước Nga sẽ bị giảm mạnh.

Xuất khẩu của Gazprom, một trong những doanh nghiệp nộp thuế lớn nhất của Nga, đã giảm đáng kể sau khi "chiến dịch quân sự đặc biệt" do Tổng thống Nga Vladimir Putin chỉ đạo ở Ukraine đã kéo theo các lệnh trừng phạt của phương Tây và khi một số nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu từ Nga bị cắt giảm.

Theo tính toán của Reuters, dựa trên số lượng dầu và thuế xuất khẩu, doanh thu từ việc bán hàng ở nước ngoài của Gazprom trong tháng 1/2023 có thể đã giảm từ 6,3 tỷ USD xuống còn 3,4 tỷ USD trong giai đoạn đầu năm nay, sau khi nguồn cung cấp khí đốt cho châu Âu giảm.

Nếu xu hướng này tiếp diễn, doanh thu xuất khẩu cả năm của Gazprom có thể giảm một nửa so với năm 2022, khi sản lượng xuất khẩu của tập đoàn này cũng giảm gần một nửa.

Nhà sản xuất khí đốt tự nhiên lớn nhất thế giới đã không công bố báo cáo doanh thu của mình và cũng không trả lời yêu cầu bình luận về vấn đề này.

Gazprom là một trong những doanh nghiệp đóng góp ngân sách lớn nhất của Nga, vốn bị thâm hụt 1.760 tỷ ruble (24 tỷ USD) trong tháng 1/2023 do doanh thu năng lượng sụt giảm và chi tiêu tăng vọt.

Nền kinh tế Nga vốn dựa khá nhiều vào thu nhập từ dầu mỏ và khí đốt, với mức khoảng 11.600 tỷ ruble trong năm ngoái.

Nước này đã buộc phải bắt đầu bán dự trữ ngoại hối quốc tế để trang trải thâm hụt ngân sách gia tăng do chi phí của cuộc xung đột ở Ukraine.

[Xuất khẩu khí đốt của Nga sang châu Âu qua Ukraine giảm kỷ lục]

Năm 2022, lượng dầu xuất khẩu của Gazprom đã giảm 46% so với năm trước đó. Các tính toán của Reuters cho thấy tập đoàn này vẫn có thể kiếm được doanh thu kỷ lục 80 tỷ USD trong năm ngoái do giá dầu tăng cao hơn, giúp tăng doanh thu thuế cho nhà nước, vốn cũng được hưởng lợi từ việc tăng thuế khí đốt và cổ tức hậu hĩnh của Gazprom.

Gazprom đã kiếm được mức lợi nhuận ròng cao kỷ lục 2.500 tỷ ruble (34 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2022, nhờ giá khí đốt tăng vọt trên thị trường quốc tế do lo ngại về sự gián đoạn nguồn cung.

Sau đó, Gazprom, giống như nhiều công ty Nga, đã ngừng tiết lộ báo cáo tài chính của họ.

Giám đốc điều hành của Gazprom, Alexei Miller, cho biết tập đoàn này đã nộp 5.000 tỷ ruble tiền thuế cho ngân sách liên bang vào năm ngoái, chiếm gần 1/5 tổng ngân sách Nga.

Nhưng năm 2023 có thể là một năm khó khăn hơn khi giá khí đốt thế giới giảm và lượng khí đốt cung cấp cho châu Âu thấp hơn nhiều so với những tháng đầu năm ngoái.

Gazprom hiện chưa đưa ra dự báo về xuất khẩu khí đốt trong năm nay. Theo dự báo của một số nhà phân tích, xuất khẩu khí đốt của tập đoàn này bên ngoài khu vực Liên Xô cũ có thể đạt khoảng 50-65 tỷ m3, không bao gồm nguồn cung cho Trung Quốc.

Bộ Kinh tế Nga dự báo giá xuất khẩu khí đốt của Gazprom cho năm 2023 là 700 USD/1.000 m3. Nếu tính toán đúng, doanh thu xuất khẩu khí đốt của Gazprom có thể đạt từ 35 tỷ USD đến 46 tỷ USD trong năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục