Đối tượng thứ 3 vụ cướp xe Grab ở Gia Lâm ra đầu thú

Giàng Seo Diu khai nhận đã cùng đồng phạm là Lưu Ngọc Vỹ gây ra vụ cướp tài sản của anh Q. tại địa bàn huyện Gia Lâm, sau đó Vỹ đã bỏ trốn và đến sáng 26/7 thì y ra đầu thú.

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) thông báo đã tiếp nhận đối tượng Lưu Ngọc Vỹ (sinh năm 2003, trú tại Thuần Thành, Thái Thụy, Thái Bình) và di lý từ Thái Bình về Hà Nội để điều tra về hành vi "giết người" và "cướp tài sản" xảy ra vào rạng sáng 19/7 tại huyện Gia Lâm (Hà Nội).

Trước đó, ngày 24/7, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã bắt giữ hai đối tượng Giàng Seo Diu (sinh năm 2002, trú tại huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Nguyễn Văn Sơn (sinh năm 1997 trú xã Hoàng Thanh, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang).

Đây là 2 đối tượng liên quan trong vụ án đâm trọng thương tài xế xe Grab Nguyễn Văn Q. (sinh năm 1984, quê Yên Bái) tại đê sông Đuống (xã Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội) vào rạng sáng 19/7 để cướp tài sản.

[Hà Nội: Bắt giữ một số đối tượng liên quan vụ cướp xe Grab ở Gia Lâm]

Giàng Seo Diu bị bắt về hành vi "Cướp tài sản" còn Nguyễn Văn Sơn Sơn bị bắt để điều tra về hành vi "Không tố giác tội phạm". Qua điều tra, bước đầu xác định Giàng Seo Diu chính là đối tượng đã dùng dao đâm gục nam tài xế Nguyễn Văn Q.

Tại cơ quan điều tra, Diu khai nhận đã cùng đồng phạm là Lưu Ngọc Vỹ gây ra vụ cướp tài sản của anh Q. vào khoảng 2 giờ ngày 19/7 tại địa bàn huyện Gia Lâm. Sau đó, đối tượng Vỹ đã bỏ trốn. Đến sáng 26/7, đối tượng Vỹ đã đến Công an tỉnh Thái Bình đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục