Đồng Nai: Bắt đối tượng sát hại chủ quán nước để cướp tài sản

Sau khi quan hệ tình dục với chị H., Nguyễn Văn Nghĩa đã ra tay sát hại nạn nhân, trói tay lại rồi giật đôi bông tai, lấy điện thoại của nạn nhân và rời khỏi hiện trường.
Đồng Nai: Bắt đối tượng sát hại chủ quán nước để cướp tài sản ảnh 1Đối tượng Nguyễn Văn Nghĩa bị công an bắt giữ sau một ngày gây án. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/3, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với Công an các địa phương đã bắt giữ Nguyễn Văn Nghĩa (30 tuổi, quê tỉnh Cà Mau), khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Nghĩa là nghi can sát hại chị H. (48 tuổi, quê thành phố Đà Nẵng) tại một quán nước ở tổ 9, khu phố 3, phường An Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 1/3, một người quen đến quán nước của chị H., thấy cửa khóa ngoài nên đã gọi điện nhưng không liên lạc được. Sau đó, người này trèo lên cửa, ngó vào bên trong thì phát hiện chị H. nằm bất tỉnh trên giường.

Sự việc nhanh chóng được trình báo cho Công an địa phương. Vào cuộc điều tra, lực lượng Công an xác định, ngoài bị sát hại, chị H. còn bị mất một đôi bông tai và một chiếc điện thoại.

[Lâm Đồng: Khởi tố đối tượng dùng gậy sát hại cả gia đình nhà vợ]

Sau một ngày khẩn trương điều tra, xác minh, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp với Công an các địa phương đã bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Nghĩa khi đang lẩn trốn ở tỉnh Bình Dương.

Bước đầu tại cơ quan Công an, Nghĩa khai đã sát hại chị H. để cướp tài sản sau khi quan hệ với nạn nhân.

Nghĩa đã chuẩn bị dao, dây dù rồi đi xe máy biển số 55X7-7692 đến quán chị H.

Tại đây, sau khi quan hệ với chị H., đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân, trói tay lại rồi giật đôi bông tai, lấy điện thoại và rời khỏi hiện trường.

Đối tượng đến khu vực làng Đại học ở thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, bán đôi bông tai, cầm cố chiếc điện thoại lấy tiền ăn nhậu và trốn ở đây cho đến khi bị bắt giữ.

Hiện, cơ quan Công an đã di lý đối tượng Nghĩa về Đồng Nai để phục vụ công tác điều tra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục