Đồng Nai: Điều tra nguyên nhân vụ lật xuồng khiến 2 thanh niên tử vong

Do khu vực xảy ra sự cố là nơi nước sâu nguy hiểm, người dân không thể cứu kịp, 2 thanh niên còn lại bị chìm xuống nước, đã tử vong.

Ngày 26/7, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, đơn vị đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ lật xuồng khiến 2 thanh niên tử vong do ngạt nước, 1 người được cứu sống.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 25/7, có ba thanh niên là Nguyễn Mai K. (sinh năm 1995, ngụ xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, Bình Thuận); Lý Gia H. (sinh năm 1995, ngụ xã Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và Nguyễn Thành Đ. (sinh năm 1996, ngụ thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) cùng chèo xuồng ra khu vực Hồ Núi Le (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) chơi. Khi gần ra khu vực giữa hồ, xuồng bất ngờ bị lật khiến cả 3 người cùng rơi xuống nước.

May mắn có một người dân đang câu cá gần đó phát hiện sự việc và kịp thời cứu được Nguyễn Thành Đ. và hô hoán người dân cùng cứu người.

Tuy nhiên do khu vực xảy ra sự cố là nơi nước sâu nguy hiểm, người dân không thể cứu kịp, 2 thanh niên còn lại bị chìm xuống nước, đã tử vong.

[Lật xuồng trên sông Đồng Nai, một người đàn ông mất tích]

Nhận được tin báo, Công an huyện Xuân Lộc nhanh chóng huy động lực lượng cứu hộ cứu nạn, phòng cháy chữa cháy với hàng chục chiến sỹ tham gia lặn tìm thi thể 2 nạn nhân. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể 2 nạn nhân mới được tìm thấy, bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Công an huyện Xuân Lộc cho biết, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy ở độ sâu khoảng 66. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu khiến các nạn nhân tử vong là do ngạt nước.

Hồ tự nhiên Núi Le là nơi chứa nước ăn của huyện Xuân Lộc, vào mùa mưa mực nước có thể sâu tới 10 mét, rất nguy hiểm, hằng năm đều có người chết do đuối nước tại đây.

Công an huyện Xuân Lộc đã khuyến cáo người tuyệt đối không tổ chức các hoạt động vui chơi quanh hồ, tắm hồ đề phòng trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục