Đồng Nhân dân tệ của Trung Quốc sụt giá phiên thứ ba liên tiếp

PBoC đã thiết lập tỷ giá tham chiếu đồng nội tệ ở mức 7,0211 Nhân Dân Tệ (NDT) đổi 1 USD - mức giá tham chiếu cao hơn dự báo 7,0311 NDT đổi 1USD của các nhà phân tích.
Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Đồng tiền mệnh giá 100 nhân dân tệ tại Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sáng 12/8, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC - ngân hàng trung ương) đã thiết lập tỷ giá tham chiếu đồng nội tệ ở mức 7,0211 Nhân Dân Tệ (NDT) đổi 1 USD. Đây là phiên thứ ba liên tiếp tỷ giá này vượt mốc 7 NDT đổi 1 USD.

Tuy nhiên, mức giá tham chiếu này cao hơn dự báo 7,0311 NDT đổi 1USD của các nhà phân tích. Trên thị trường quốc tế, giá đồng NDT sáng 12/8 là 7.1038 NDT đổi 1 USD.

Mức giá tham chiếu được PBoC đưa ra trước khi mở cửa mỗi ngày giao dịch thị trường liên ngân hàng. Trên thị trường ngoại hối của Trung Quốc, tỷ giá đồng NDT được phép dao động 2% so với giá tham chiếu.

[Quan chức Trung Quốc lên tiếng về biến động của đồng nhân dân tệ]

Trong tuần qua, giới đầu tư theo dõi sát diễn biến đồng NDT của Trung Quốc trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ-Trung leo thang. Sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ áp thuế thêm 10% đối với 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc từ ngày 1/9 tới, PBoC trong tuần trước đã ấn định tỷ giá tham chiếu ở mức 6,9225 NDT/USD - mức thấp nhất kể từ tháng 12/2018.

Theo đó, tỷ giá đồng NDT trong ngày 5/8 ở mức 7,0391 NDT/USD, lần đầu tiên trong 11 năm qua vượt mốc 7 NDT đổi USD. Lần gần nhất tỷ giá vượt ngưỡng 7 NDT là vào tháng 5/2008.

PBoC cho biết các biện pháp đơn phương và bảo hộ, cũng như những đồn đoán về khả năng hàng hóa Trung Quốc sẽ chịu thêm các mức thuế bổ sung của Mỹ là những yếu tố chính dẫn đến sự sụt giá mạnh của đồng NDT. Phản ứng trước bước đi này, Bộ Tài chính Mỹ ngày 5/8 đã chính thức coi Trung Quốc là một "nước thao túng tiền tệ."

Giới chức Mỹ cho rằng đồng NDT suy yếu sẽ mang lại cho các doanh nghiệp xuất khẩu của Trung Quốc lợi thế cạnh tranh về giá không công bằng so với các nhà xuất khẩu nước ngoài, cũng như làm gia tăng thặng dư thương mại của Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục