Động thái mới của New Zealand đối với hàng hóa từ Nga

New Zealand sẽ áp dụng thuế quan trên diện rộng đối với tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu của Nga, cũng như cấm xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp sang Nga.
Động thái mới của New Zealand đối với hàng hóa từ Nga ảnh 1Người dân mua sắm tại Christchurch, New Zealand (Ảnh: THX/ TTXVN)

Thông báo từ chính phủ New Zealand, ngày 6/4, cho biết nước này sẽ chính thức nâng thuế nhập khẩu hàng hóa thương mại của Nga lên 35%, đồng thời cấm xuất khẩu các loại máy tính và động cơ sang Nga.

Tuyên bố của Bộ trưởng Tăng trưởng Thương mại và Xuất khẩu của New Zealand, Damien O’Connor, nêu rõ Wellington sẽ áp dụng thuế quan trên diện rộng đối với tất cả các loại hàng hóa nhập khẩu của Nga, cũng như cấm xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp, bao gồm thiết bị và động cơ của các mặt hàng thuộc nhóm ngành hàng hóa công nghệ, thông tin và truyền thông (ICT).

Đây được xem là nỗ lực mới nhất nhằm tăng cường các biện pháp trừng phạt Nga, liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine.

[Đức: Ngừng mua khí đốt Nga gây hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp]

Trước đó, New Zealand thông báo sẽ chính thức mở cửa biên giới cho công dân Australia đã tiêm chủng đầy đủ kể ngày 13/4 và từ ngày 1/5 cho mọi du khách đã tiêm chủng từ các quốc gia được nước này miễn thị thực.

Theo quy định mới, khách du lịch quốc tế khi đến New Zealand sẽ không phải cách ly bắt buộc.

Tuy nhiên, trước khi khởi hành, họ sẽ phải thực hiện xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh có giám sát về dịch COVID-19, và sau khi nhập cảnh, sẽ phải thực hiện thêm một lần xét nghiệm nhanh nữa để đảm bảo không dương tính với virus SAR-CoV-2.

Trong trường hợp xét nghiệm cho kết quả dương tính, du khách sẽ phải cách ly bắt buộc tại nhà hoặc nơi đăng ký lưu trú ít nhất 7 ngày.

Bộ trưởng Du lịch New Zealand, Stuart Nash, cho biết một chiến dịch thúc đẩy du lịch sẽ được khởi động tại Australia để thu hút du khách đến với “xứ kiwi.”

Du khách Australia chiếm khoảng 40% tổng lượng khách du lịch quốc tế đến New Zealand.

Thời điểm mở cửa biên giới vào tháng Tư trùng với dịp nghỉ giữa kỳ của học sinh để các gia đình tại Australia lên kế hoạch đi du lịch và tham gia môn thể thao trượt tuyết mà họ ưa thích ở New Zealand./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục