Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc ngày càng tăng cao

Trong thời gian từ tháng 1-11/2022, dòng vốn FDI đã tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước đó lên gần 1.160 tỷ nhân dân tệ, cho thấy Trung Quốc sẽ đảm bảo dòng vốn FDI cao kỷ lục trong một năm nữa.
Dòng vốn đầu tư nước ngoài vào Trung Quốc ngày càng tăng cao ảnh 1Trung Quốc vẫn có sức hấp dẫn mạnh đối với các nhà đầu tư toàn cầu. (Nguồn: Reuters)

Kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020, niềm tin của các nhà đầu tư toàn cầu đã bị ảnh hưởng bởi những bất ổn gia tăng.

Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn có sức hấp dẫn mạnh đối với các nhà đầu tư toàn cầu trong 3 năm qua khi Luật Đầu tư nước ngoài mang tính bước ngoặt mang đến sự đảm bảo mạnh mẽ cho việc mở cửa.

Ngày 1/1/2020, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này đã thực thi luật quan trọng, bao gồm một bộ luật tiêu chuẩn pháp lý cơ bản và toàn diện dành cho các nhà đầu tư nước ngoài nhằm bảo vệ tốt hơn các quyền và lợi ích của họ.

Luật có hiệu lực được 3 năm và sức hấp dẫn ngày càng tăng của thị trường Trung Quốc có thể được thấy rõ qua dòng vốn đầu tư nước ngoài.

[Kinh tế Trung Quốc và sức bật lớn trong một năm thách thức]

Dữ liệu từ Bộ Thương mại Trung Quốc (MOC) cho thấy, đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc đại lục trên thực tế đạt tổng cộng 999,98 tỷ nhân dân tệ (khoảng 143,6 tỷ USD) trong năm 2020 và tăng vọt lên 1.150 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021.

Trong thời gian từ tháng 1-11/2022, dòng vốn FDI đã tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước đó lên gần 1.160 tỷ nhân dân tệ, cho thấy Trung Quốc sẽ đảm bảo dòng vốn FDI cao kỷ lục trong một năm nữa.

Phó giám đốc Viện Kinh tế Thế giới, Học viện Khoa học Xã hội Thượng Hải, ông Zhao Beiwen, cho biết, Luật Đầu tư nước ngoài đảm bảo môi trường đầu tư và hệ thống đầu tư nước ngoài của Trung Quốc và đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định niềm tin của các công ty đa quốc gia đối với Trung Quốc khi thế giới đối mặt với tăng trưởng kinh tế chậm và lạm phát gia tăng.

Tính đến cuối tháng 9/2022, tổng cộng 455.000 doanh nghiệp nước ngoài đã được đăng ký hoạt động và hơn 2.000 trụ sở trong khu vực cũng như trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) của các công ty đa quốc gia đã được thành lập tại Trung Quốc, số liệu của MOC cho thấy.

Cũng theo MOC, từ tháng 1-11/2022, vốn FDI đầu tư vào sản xuất công nghệ cao ở Trung Quốc đã tăng 58,8% so với cùng kỳ năm trước đó, trong khi FDI vào lĩnh vực dịch vụ công nghệ cao tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước đó.

Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) cho biết từ năm 2020 đến năm 2022, Trung Quốc đã bãi bỏ một số luật, quy định và văn bản không phù hợp với Luật Đầu tư nước ngoài, đồng thời thúc đẩy việc xây dựng, sửa đổi và bãi bỏ hơn 500 văn bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục