Đồng yen có thể tiếp tục mất giá ngay cả khi BoJ điều chỉnh lãi suất

Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) Masakazu Tokura dự báo đồng yen có thể sẽ tiếp tục mất giá sau khi tỷ giá của đồng tiền này đã trượt xuống mức 148 yen đổi 1 USD.
Đồng yen có thể tiếp tục mất giá ngay cả khi BoJ điều chỉnh lãi suất ảnh 1Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen Nhật Bản. (Ảnh: AFP/ TTXVN)

Sáng 18/10, đồng yen tiếp tục suy yếu so với đồng bạc xanh của Mỹ bất chấp những cảnh báo về việc can thiệp để bình ổn thị trường tiền tệ của Bộ Tài chính Nhật Bản.

Vào lúc 9 giờ tại thị trường Tokyo, tỷ giá giữa hai đồng tiền được niêm yết ở mức 148,96-99 yen/USD, giảm nhẹ so với mức giá giao dịch 148,97-149,07 yen/USD ở thị trường New York nhưng lại tăng so với mức giá đóng cửa 148,64-65 yen/USD ở thị trường Tokyo vào lúc 17 giờ chiều qua.

Bình luận về những diễn biến trên thị trường tiền tệ, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp Nhật Bản (Keidanren) Masakazu Tokura dự báo đồng yen có thể sẽ tiếp tục mất giá sau khi tỷ giá của đồng tiền này đã trượt xuống mức 148 yen đổi 1 USD.

Lý giải về dự báo này, ông Tokura nói Mỹ đang làm mọi thứ có thể để “làm nguội” nền kinh tế. Trong bối cảnh đó, các nhà đầu cơ đang đặt cược vào việc khoảng cách lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ sẽ tiếp tục nới rộng.

[Đồng yen của Nhật Bản giảm xuống mức thấp nhất so với USD kể từ 1990]

Đài truyền hình NHK dẫn lời ông Tokura nhận định Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) có thể sẽ có điều chỉnh nhỏ về lãi suất, nhưng nó sẽ không đủ để làm hài lòng các nhà đầu cơ. Vì vậy, việc cố gắng kiểm soát tỷ giá hối đoái thông qua việc điều chỉnh lãi suất là “phi thực tế.”

Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Keidanren đề xuất Nhật Bản cần tận dụng lợi thế của một đồng yen yếu như thu hút thêm khách du lịch nước ngoài.

Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 17/10 ở thị trường New York, tỷ giá của đồng yen đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 149 yen/USD trong 32 năm khi các kỳ vọng lạm phát tăng đã củng cố quan điểm cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tương lai gần.

Bên cạnh đó, động lực bán đồng yen cũng gia tăng sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố ông “không quan ngại” về việc đồng USD tăng giá so với các đồng tiền chủ chốt khác.

Vào lúc 17 giờ chiều 17/10 trên thị trường New York, tỷ giá giữa hai đồng tiền được niêm yết ở mức 148,97-149,07 yen/USD, tăng mạnh so với mức 148,64-65 yen/USD trên thị trường Tokyo chiều qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục