Như vậy, tổng vốn thu hút đầu tư tại các khu công nghiệp Đồng Nai trong 11tháng qua đạt 950,78 triệu USD, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếudo các doanh nghiệp mở rộng quy mô đầu tư. Điều này cho thấy sự phục hồi kinh tếthế giới đã giúp doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, phục hồi thịtrường.
Trong số các dự án điều chỉnh tăng vốn lớn có Công ty Trách nhiệm hữu hạnHyosung Việt Nam (khu công nghiệp Nhơn Trạch 5) tăng 60,1 triệu USD trong quý Ivà tăng thêm 21 triệu USD trong quý 3, Công ty Hưng Nghiệp Formosa (khu côngnghiệp Nhơn Trạch 3) tăng 104,4 triệu USD, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Posco VST(khu công nghiệp Nhơn Trạch 1) tăng 200 triệu USD...
Nguồn vốn FDI cũng đã giảm dần các dự án có tính chất gia công, sử dụngnhiều lao động mà chuyển dần sang công nghệ chế biến, sản xuất phụ liệu thay thếnguồn nhập khẩu.
Bà Bồ Ngọc Thu, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Đồng Nai cho biết dù gặp nhiềukhó khăn, song việc thu hút nguồn vốn FDI vào Đồng Nai luôn đạt và vượt mục tiêuđề ra. Trong thời gian qua đã có nhiều dự án FDI có quy mô vốn lớn đầu tư vàotỉnh và cơ cấu ngành nghề thu hút đầu tư đúng định hướng.
Ngành dịch vụ hiện chiếm tỷ lệ trên 5%, còn lại chủ yếu là các dự án côngnghiệp phụ trợ, sản xuất chi tiết máy móc, thiết bị và một số dự án thuộc lĩnhvực nông lâm nghiệp. Đặc biệt, các dự án có tính chất gia công sử dụng nhiều laođộng đã giảm dần, thay vào đó là các dự án công nghệ cao đầu tư vào các khu côngnghiệp, mở ra hướng mới trong thu hút đầu tư và đào tạo nguồn nhân lực.
Bà Thu cũng cho biết, ước tính năm 2010, tổng vốn đăng ký cấp mới và dự ántăng vốn FDI đạt trên 1,5 tỷ USD, vượt mục tiêu đề ra. Nguồn vốn giải ngân đạt800 triệu USD. Như vậy, lũy kế đến cuối năm nay, Đồng Nai có khoảng 980 doanhnghiệp FDI với tổng vốn đăng ký 18,68 tỷ USD./.