Đưa 11 ngư dân gặp nạn trên biển vào đất liền an toàn

Tàu cá Qng 90479-TS đã cứu hộ và đưa vào đất liền an toàn 11 ngư dân của tàu khác bị gặp nạn trên vùng biển Hoàng Sa.
Đưa 11 ngư dân gặp nạn trên biển vào đất liền an toàn ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sáng 18/6, tàu cá mang số hiệu Qng 90479-TS do ngư dân Võ Văn Lựu, xóm Gành Cả, thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, đã đưa tất cả ngư dân gặp nạn khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa cập cảng Sa Kỳ an toàn.

Hiện tại, sức khỏe của các ngư dân này hoàn toàn bình thường.

Sau khi cập cảng, ngư dân Võ Văn Lựu và ngư dân Võ Nhị (chủ tàu cá bị nạn Qng 95814 – TS) đã đến khai báo sự việc với Trạm kiểm soát Sa Kỳ.

Ngư dân Võ Út, máy trưởng tàu cá bị nạn cho biết tàu cá ra khơi vào ngày 22/5, hướng về đảo Chim Yến thuộc vùng biển Hoàng Sa, bám biển khoảng 22 ngày thì nghe đài Icom báo bão. Máy trưởng Út cho tàu tăng tốc vào nơi trú ẩn, nhưng nửa đường thì gặp gió lốc, nước tràn vào nhấn chìm tàu.

Lúc đó, ngoài chủ tàu Võ Nhị, trên tàu còn có 11 thuyền viên. Thuyền trưởng Võ Nhị liên tục phát tín hiệu cầu cứu đến tàu cá của ông Võ Văn Lựu đang trú bão gần đó.

Ông Nhị cho biết: “Tàu chìm nhanh quá nên mọi người không kịp phản ứng. Lúc này, các thuyền viên vô cùng hốt hoảng, thay nhau đu bám vào phần mũi tàu còn nhô lên và nghĩ cái chết đã cận kề.

Khi nhận được tín hiệu cầu cứu, thuyền trưởng Võ Văn Lựu đã quyết định đưa tàu đến ứng cứu ngay dù đang trong cơn bão. “Khi ấy tôi chỉ coi tính mạng ngư dân là trên hết chứ không nghĩ gì khác. Khi tàu vô tới đất liền, tôi mới thật sự yên tâm, dù tổn phí hơn 100 triệu đồng nhưng tôi vẫn thấy vui vì anh em bạn biển đều bình an cả” - ông Lựu bộc bạch.

Về phần con tàu gặp nạn, do điều kiện thời tiết không thuận lợi, sóng biển đập mạnh nên ván tàu vỡ vụn, mọi phương án trục vớt đều bất thành. Một số thuyền viên đã nỗ lực ngậm ống hơi lặn xuống tháo máy định vị với hy vọng giữ được ít tài sản giá trị. Tuy nhiên, máy bị thấm nước quá lâu nên không còn sử dụng được nữa. Tổng thiệt hại ước tính hơn 3,2 tỷ đồng, trong đó thiệt hại tàu cá là 2,5 tỷ đồng.

Thiếu tá Bùi Văn Hùng, Trạm phó Trạm kiểm soát Sa Kỳ cho hay trạm đang hoàn tất các thủ tục liên quan để sớm báo cáo lên cấp trên có thẩm quyền giải quyết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục