Quảng Nam: Cứu hộ an toàn tàu hỏng máy trên biển

Tàu cá mang số hiệu QNa 91298 TS bị hỏng máy, trôi dạt trên biển khi đang hành nghề ở khu vực quần đảo Hoàng Sa đã được Tổ ngư dân Quảng Ngãi cứu hộ kịp thời.

Ngày 20/2, Thượng tá Nguyễn Trường Quy, Đồn trưởng Đồn biên phòng cảng Kỳ Hà, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết: Tàu cá mang số hiệu QNa 91298 TS khi đang hành nghề ở khu vực quần đảo Hoàng Sa thì bị hỏng máy, phải thả trôi dạt trên biển.

Rất may tàu đã được tàu cá QNg 94559 TS thuộc Tổ ngư dân đoàn kết trên biển của ngư dân Quảng Ngãi tiếp cận và kéo vào neo trú an toàn chiều 19/2.

Tàu cá do ông Hùynh Văn Diệp là chủ tàu và ông Huỳnh Văn Song ở thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành (Quảng Nam) làm thuyền trưởng cùng 14 lao động khác.

Cũng tại ngư trường thuộc quần đảo Hoàng Sa, tàu đánh cá mang số hiệu QNa 91989 TS do anh Nguyễn Văn Nghị, sinh năm 1978, trú tại thôn Sâm Linh Đông, xã Tam Quang, huyện Núi Thành làm thuyền trưởng cùng 12 lao động, khi đang hành nghề thì thuyền viên Bùi Văn Liên (sinh năm 1985) bị đau bụng dữ dội.

Tàu QNa 91989 TS đang trên đường trở về đất liền.

Các cơ quan chức năng vẫn giữ liên lạc thường xuyên với tàu, hướng dẫn tàu tiếp cận với các tàu khác để được giúp đỡ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục