Đưa quan hệ song phương Việt Nam-Saudi Arabia lên tầm cao mới

Đông đảo doanh nghiệp Việt Nam cùng 750 đại biểu đến từ các bộ, quỹ đầu tư, các doanh nghiệp trong Đoàn Doanh nghiệp Saudi Arabia đã tham dự Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Saudi Arabia.
Đưa quan hệ song phương Việt Nam-Saudi Arabia lên tầm cao mới ảnh 1Ký kết văn bản hợp tác giữa Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước và Phòng Thương mại và Công nghiệp Riyadh trong khuôn khổ Diễn đàn. (Nguồn: Báo Công Thương)

Chiều 11/9 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Saudi Arabia tại Hà Nội cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Riyadh (Saudi Arabia) tổ chức Diễn đàn Kinh doanh Việt Nam-Saudi Arabia.

Tham dự Diễn đàn có hơn 750 đại biểu đến từ các bộ, ban, ngành; quỹ đầu tư và các tập đoàn; các doanh nghiệp trong Đoàn Doanh nghiệp Saudi Arabia - đây là đoàn doanh nghiệp có quy mô lớn nhất từ khu vực Trung Đông đến Việt Nam tìm hiểu cơ hội hợp tác, kinh doanh.

Về phía Việt Nam có lãnh đạo nhiều bộ, ngành, địa phương, các hiệp hội và đông đảo doanh nghiệp trong nước.

Phát biểu tại Diễn đàn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang hoan nghênh sáng kiến tổ chức Diễn đàn - sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư lớn nhất giữa Việt Nam và Saudi Arabia trong những năm gần đây, khẳng định đây là minh chứng rõ nét cho thấy quyết tâm của lãnh đạo các cấp và cộng đồng doanh nghiệp để đưa quan hệ song phương hai nước lên tầm cao mới.

Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc các doanh nghiệp Saudi Arabia sẽ thăm và làm việc tại các cơ sở kinh tế quan trọng tại Hà Nội và Hải Phòng để trực tiếp tìm kiếm cơ hội thực tiễn về các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

[Việt Nam-Saudi Arabia thúc đẩy hơn nữa quan hệ song phương]

Phó Thủ tướng đề nghị các đại biểu tích cực thảo luận kỹ về các cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả 4 trụ cột hợp tác gồm nâng cao kim ngạch thương mại, đặc biệt là kim ngạch xuất nhập khẩu hàng theo tiêu chuẩn Hồi giáo Halal; khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực năng lượng, công nghệ cao, công nghiệp nặng và công nghiệp thực phẩm; đẩy mạnh hợp tác công nghệ thông tin, chuyển đổi số và viễn thông; tạo động lực cho hợp tác du lịch và lao động theo hướng bền vững, hiệu quả, chất lượng cao.

Phó Thủ tướng Chính phủ cũng nêu 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm hoàn thiện khung khổ pháp lý và chính sách nhằm tạo môi trường thuận lợi cho hợp tác kinh tế; tăng cường chia sẻ thông tin về thị trường, cơ hội hợp tác, tập quán kinh doanh và quy định pháp luật trong đầu tư, kinh doanh tại mỗi nước; tổ chức có hiệu quả các hoạt động kết nối địa phương, doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để các địa phương, doanh nghiệp tham gia các chương trình, hoạt động xúc tiến, quảng bá về thương mại, đầu tư, du lịch... tại mỗi nước.

Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, công tác ngoại giao kinh tế lấy người dân, doanh nghiệp, địa phương làm trung tâm, góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam với các nước bạn bè trên thế giới, trong đó có Saudi Arabia, được Chính phủ Việt Nam đặc biệt quan tâm.

Thứ trưởng mong muốn doanh nghiệp hai bên sẽ khai thác tốt khả năng bổ trợ cho nhau của hai nền kinh tế, tận dụng hiệu quả các tiềm năng sẵn có và cơ hội do Diễn đàn mang lại; tăng cường chia sẻ thông tin, kết nối, trao đổi và đạt được các thỏa thuận hợp tác cụ thể.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp, địa phương của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác kinh tế với các đối tác tại khu vực Trung Đông nhằm đem lại những kết quả hợp tác thực chất, hiệu quả.

Đại sứ Saudi Arabia tại Hà Nội Mohammed Ismaeil A. Dawhly đánh giá cao vai trò tích cực, chủ động của Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam trong việc tổ chức các hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai bên.

Đại sứ nhấn mạnh Saudi Arabia coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, khẳng định hai nước còn nhiều dư địa để nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác thương mại và đầu tư.

Đại sứ cho biết sẽ tích cực đồng hành, phối hợp Bộ Ngoại giao và các bộ, ngành, địa phương Việt Nam tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp xúc, tìm kiếm cơ hội hợp tác kinh doanh.

Trưởng đoàn doanh nghiệp Saudi Arabia, Chủ tịch Ủy ban Công nghiệp Phòng Thương mại Riyadh Abdullah Al Khorayef nhấn mạnh sự tham gia của đông đảo các doanh nghiệp trong chuyến thăm lần này cho thấy sự quan tâm rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp Saudi Arabia đối với các cơ hội hợp tác kinh tế đầy tiềm năng với Việt Nam; tin tưởng Diễn đàn sẽ mở ra kênh hợp tác mới, hiệu quả cho cộng đồng doanh nghiệp hai bên.

Tại Diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre Nguyễn Trúc Sơn đã trình bày về tiềm năng và các cơ hội hợp tác cho các doanh nghiệp Saudi Arabia tại một địa phương Việt Nam nói chung và tại Bến Tre nói riêng.

Chủ tịch Tập đoàn Thép Zamil Steel Nawaf Mohammed Zamil chia sẻ với các doanh nghiệp Saudi Arabia kinh nghiệm kinh doanh tại Việt Nam.

Chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực và Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ngô Văn Sử đã trình bày thông tin tổng quan về môi trường kinh doanh và các chính sách ưu đãi, thu hút đầu tư của Việt Nam.

Trong khuôn khổ Diễn đàn, đã có hàng trăm lượt trao đổi, kết nối trực tiếp được thực hiện giữa các doanh nghiệp Saudi Arabia và các địa phương, doanh nghiệp Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như năng lượng, công nghiệp sắt, thép, khai khoáng, phụ tùng công nghiệp, xây dựng, đầu tư, y tế, mỹ phẩm, dược phẩm, thể thao, du lịch, nguồn nhân lực, vận tải, bán lẻ, đồ gỗ, may mặc, nông nghiệp, thủy sản và công nghệ thông tin.

Phòng Thương mại Công nghiệp Riyadh, các hiệp hội và doanh nghiệp trực thuộc cũng đã ký kết các văn bản hợp tác với Sở Công Thương tỉnh Bến Tre, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Bình Phước, Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng và Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận.

Ngay sau Diễn đàn, các doanh nghiệp hai nước đã ký 4 biên bản ghi nhớ về hợp tác và 2 hợp đồng. Ngoài ra, nhiều văn bản hợp tác khác đang được tiếp tục thảo luận.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Đoàn Doanh nghiệp Saudi Arabia dự kiến sẽ gặp đại diện một số bộ, ngành kinh tế của Việt Nam; làm việc với lãnh đạọ, doanh nghiệp và thăm cảng Lạch Huyện tại thành phố Hải Phòng; đi thăm một số khu công nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn của Việt Nam như Vingroup và FPT.

Saudi Arabia là nền kinh tế có quy mô lớn nhất và là một trong những đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam tại khu vực Trung Đông với kim ngạch thương mại hai chiều với Việt Nam năm 2022 đạt trên 2,7 tỷ USD, tăng 32,4% so với năm 2021.

Trong những năm gần đây, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Saudi Arabia quan tâm và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, năng lượng, cảng biển, thực phẩm Halal, du lịch, đổi mới sáng tạo...

Phòng Thương mại Công nghiệp Riyadh được thành lập năm 1962, có hơn 295.000 hội viên, là Phòng Thương mại thứ hai tại Saudi Arabia được thành lập (sau Phòng Thương mại Jeddah) và là Phòng Thương mại đầu tiên đưa ra sáng kiến thành lập một chi nhánh Doanh nghiệp nữ tại Riyadh năm 2004.

Hầu hết những doanh nghiệp lớn nhất của Saudi Arabia đều tập trung chủ yếu tại Riyadh, một số Tập đoàn lớn đặt trụ sở ở các thành phố khác đều có Văn phòng đại diện tại Riyadh,

Phòng Thương mại Công nghiệp Riyadh có liên hệ chặt chẽ với Liên đoàn các Phòng Thương mại Saudi Arabia.

Đây là lần đầu tiên Lãnh đạo Phòng Thương mại Công nghiệp Riyadh dẫn đầu đoàn doanh nghiệp tới Việt Nam, tiếp sau các chuyến thăm làm việc tại Thái Lan tháng 7/2022 và tháng 6/2023./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục