Đưa vào bờ an toàn 11 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở Quảng Ngãi

Ngày 24/2, tất cả 11 ngư dân trên tàu cá của ngư dân Nguyễn Tấn Xuân, tỉnh Quảng Ngãi bị chìm vào chiều tối 23/2 trên vùng biển gần đảo Lý Sơn đã được đưa vào bờ an toàn.
Đưa vào bờ an toàn 11 ngư dân trên tàu cá bị chìm ở Quảng Ngãi ảnh 1Tàu cá về trú bão tại cảng Tịnh Kỳ, thành phố Quảng Ngãi. (Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN)

Ngày 24/2, tất cả 11 ngư dân trên tàu cá Quảng Ngãi bị chìm vào chiều tối 23/2 trên vùng biển gần đảo Lý Sơn đã được đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 18 giờ ngày 23/2, tàu cá QNg 95879- TS, công suất 257CV của ngư dân Nguyễn Tấn Xuân, trú tại xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang hành nghề lưới vây tại khu vực cách đảo Lý Sơn gần 10 hải lý, không may bị sóng lớn đánh mạnh khiến tàu bị phá nước dẫn đến chìm.

[Ngư dân Quảng Ngãi "xông biển" lấy lộc đầu năm mới Mậu Tuất]

Lúc đó, trên tàu còn có 10 thuyền viên khác. Rất may, các thuyền viên trên tàu đã kịp thời dùng Icom liên lạc cho các tàu khác đánh bắt gần đó tới ứng cứu.

Các ngư dân bị nạn đã được tàu cá của các ngư dân Nguyễn Văn Nhơn, Đỗ Tín, Ao Xuân Lê kịp thời cứu nạn, thả thúng cho các thuyền viên bị nạn bám vào và đưa vào bờ an toàn.

Các tàu cá cũng hỗ trợ tàu bị nạn thu gom được một nửa số ngư lưới cụ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục