Đức cam kết tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương

Tướng Đức cho biết quân đội nước này có kế hoạch triển khai binh sỹ tham gia tập trận ở Australia trong năm tới, và Hải quân Đức sẽ cử một hạm đội tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương vào năm 2024.
Đức cam kết tăng cường hiện diện ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương ảnh 1Binh sỹ Đức tham gia một sứ mệnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Đức - Tướng Eberhard Zorn - ngày 31/8 khẳng định nước này sẽ mở rộng sự hiện diện quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương với việc cử thêm tàu chiến và tham gia tập trận với các đồng minh.

Theo Tướng Zorn, quân đội Đức có kế hoạch triển khai binh sỹ tham gia những cuộc tập trận ở Australia trong năm tới, trong khi Hải quân Đức sẽ cử một hạm đội gồm nhiều tàu chiến tới khu vực vào năm 2024. Ông nhấn mạnh: “Đây là cách chúng tôi muốn củng cố sự hiện diện trong khu vực.”

Năm ngoái, Berlin - lần đầu tiên trong khoảng 20 năm qua - đã điều một tàu chiến tới Biển Đông. Mới nhất trong tháng qua, Đức đã cử 13 máy bay quân sự tham gia tập trận chung ở Australia.

[Đức nhấn mạnh cam kết an ninh tại hội nghị thượng đỉnh EU, G7, NATO]

Khi được hỏi về khả năng Đức điều tàu chiến đi qua Eo biển Đài Loan như Mỹ, Tướng Zorn lập luận đây là một vấn đề “nhạy cảm,” phải được quyết định ở cấp chính trị cao nhất. Ông nêu rõ: “Chúng tôi không muốn khiêu khích bất cứ ai thông qua sự hiện diện của mình, mà muốn gửi đi một tín hiệu đoàn kết mạnh mẽ với các đồng minh của chúng tôi. Chúng tôi ủng hộ tự do hàng hải và đảm bảo các quy tắc quốc tế.”

Cho tới nay, nước Đức thường tỏ ra rụt rè về chính sách an ninh so với các đồng minh do vai trò của Berlin trong hai cuộc chiến tranh thế giới, đồng thời tập trung nhiều hơn vào thương mại trong quan hệ quốc tế. Các đối tác của Đức trong những năm gần đây đã kêu gọi Berlin thể hiện nhiều hơn nữa vai trò lãnh đạo với vị thế là nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Năm 2020, Đức đánh dấu bước ngoặt với việc công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, trọng tâm là tăng cường liên minh với “các nền dân chủ” trong khu vực. Thủ tướng Olaf Scholz hồi tháng Hai vừa qua đã cam kết tăng mạnh chi tiêu quốc phòng sau khi xảy ra cuộc xung đột ở Ukraine./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục