Đức mong muốn muốn duy trì hiện diện quân sự tại Afghanistan

Ngoại trưởng Maas cho biết hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban chưa thể kết thúc trước cuối tháng 3/2021, thời điểm kết thúc sứ mệnh của lực lượng Đức tại Afghanistan.
Đức mong muốn muốn duy trì hiện diện quân sự tại Afghanistan ảnh 1Máy bay không người lái của quân đội Đức tại Afghanistan. (Ảnh: DPA)

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas ngày 13/2 cho biết chính quyền Berlin mong muốn duy trì sự hiện diện quân sự tại Afghanistan, nơi nước này có lực lượng đồn trú đông thứ hai sau Mỹ.

Phát biểu với báo giới, Ngoại trưởng Maas cho biết hòa đàm giữa chính phủ Afghanistan và lực lượng Taliban chưa thể kết thúc trước cuối tháng 3/2021, thời điểm kết thúc sứ mệnh của lực lượng Đức tại Afghanistan. Do đó, Berlin phải chuẩn bị các phương án khác, trong đó có việc gia hạn sứ mệnh tại quốc gia Tây Á này.

[NATO hối thúc Taliban tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận với Mỹ]

Nhiều nhóm trong Quốc hội Đức gần đây đã kêu gọi chính phủ cần có chiến lược rút quân khỏi Afghanistan sau 20 năm hiện diện quân sự tại đây.

Theo thỏa thuận giữa Washington và Taliban, tất cả lực lượng Mỹ sẽ phải rút khỏi Afghanistan trước tháng 5/2021. Tuy nhiên, ngày 12/2, một quan chức hàng đầu của Mỹ cho biết Washington đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi mà hạn chót đang đến gần nhưng Taliban không có dấu hiệu chấm dứt các hành động bạo lực.

Dự kiến, các bộ trưởng quốc phòng thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cuối tháng này cũng sẽ thảo luận về việc có tiếp tục duy trì lực lượng gồm 10.000 binh sỹ của khối tại Afghanistan hay không./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục