Đức: Tòa án cho phép Chính phủ giữ bí mật hợp đồng quốc phòng

Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức cho phép Chính phủ Đức không cần thông báo cho Quốc hội về các thỏa thuận vũ khí đang trong giai đoạn đàm phán.
Đức: Tòa án cho phép Chính phủ giữ bí mật hợp đồng quốc phòng ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Đức Ursula von der Leyen thị sát binh sỹ được huấn luyện sử dụng súng chống tăng. (Nguồn: DPA)

Tòa án Hiến pháp Liên bang Đức ngày 21/10 đã ra phán quyết cho phép Chính phủ Đức không cần thông báo cho Quốc hội về các thỏa thuận vũ khí đang trong giai đoạn đàm phán. Phán quyết này được đưa sau khi đảng Xanh yêu cầu chính phủ phải minh bạch hơn với các thỏa thuận quốc phòng.

Phán quyết của Tòa án Hiến pháp cho biết Chính phủ Đức không cần thông báo về các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trong giai đoạn đầu, song phải báo cáo chi tiết cho Quốc hội về các thỏa thuận khi việc xuất khẩu vũ khí đã được Hội đồng An ninh Liên bang phê chuẩn hoặc bác bỏ. Chính phủ cũng không cần phải nêu lý do cho các quyết định xuất khẩu vũ khí của mình, vì việc xuất khẩu vũ khí được xem là "công cụ của chính sách đối ngoại" của Chính phủ Liên bang.

Phía đảng Xanh cho rằng việc chính phủ giữ bí mật đối với các hợp đồng vũ khí là vi hiến, vì điều này ngăn cản Quốc hội thực hiện chức năng giám sát chính phủ. Các nghị sỹ đảng Xanh cũng yêu cầu chính phủ phải thông báo cho Quốc hội chủng loại, số lượng vũ khí cũng như các quốc gia mua vũ khí của Đức.

Hiến pháp Đức quy định việc xuất khẩu vũ khí do chính phủ liên bang quyết định và giấy phép xuất khẩu thuộc thẩm quyền của Hội đồng An ninh Liên bang, gồm Thủ tướng Đức Angela Merkel cùng 7 bộ trưởng, trong đó có các Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng và Kinh tế. Cho tới nay, Chính phủ Đức vẫn thường công bố báo cáo thống kê về xuất khẩu vũ khí 6 tháng một lần. Kim ngạch xuất khẩu vũ khí của Đức năm 2013 đạt 933 triệu euro (956 triệu USD), trong đó xuất khẩu sang các nước Liên minh châu Âu (EU) và các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đạt 311,4 triệu euro, sang Hàn Quốc đạt 274,7 triệu euro, Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) 102,3 triệu euro và Singapore 52,5 triệu euro.

Cũng liên quan đến hoạt động xuất khẩu vũ khí, truyền thông Đức ngày 22/10 đưa tin sau nhiều năm đàm phán, nước này và Israel đã đạt nhất trí về việc bán 2 tàu hộ tống cho Hải quân Israel. Thỏa thuận này trị giá khoảng 1 tỷ euro (1,3 tỷ USD), trong đó Đức sẽ trợ giá cho Israel khoảng 300 triệu euro. Hiện chưa rõ Hội đồng An ninh Liên bang đã phê chuẩn thương vụ vũ khí này hay chưa. Hồi đầu năm nay có tin Berlin đã bác bỏ thương vụ này do cuộc xung đột ở Dải Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Phạm Minh Chính xem thực hành cấp cứu trẻ sinh non theo quy trình và công nghệ của Viện Y khoa Karolinska. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm Viện Y khoa Karolinska

Nhân chuyến thăm chính thức Thụy Điển, chiều 13/6 (giờ địa phương), tại Stockholm, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm Viện Y khoa Karolinska, viện nghiên cứu khoa học và y học nổi tiếng của Thụy Điển.

Thương mại song phương Việt Nam-Thụy Điển

Thương mại song phương Việt Nam-Thụy Điển

Kể từ sau khi Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức có hiệu lực, cơ hội giao thương và kết nối đã mở ra ngày càng nhiều cho các doanh nghiệp Việt Nam và Thụy Điển.