Đức: Uy tín Đảng Xanh cao nhất từ trước tới nay

Theo kết quả thăm dò dư luận do Viện Forsa công bố ngày 6/4, uy tín đảng Xanh cao nhất từ trước tới nay với 28% số cử tri ủng hộ.
Phóng viên TTXVN tại Đức dẫn kết quả thăm dò dư luận do Viện Forsa công bố ngày 6/4, cho biết uy tín của đảng Xanh lên cao nhất từ trước tới nay với 28% số cử tri ủng hộ, tăng 7% so với tuần trước, cao hơn cả đảng Dân chủ Xã hội (SPD) với 23%, giảm 2%.

Như vậy, một liên minh giữa đảng Xanh và SPD sẽ giành được đa số tuyệt đối với 51% số phiếu, đủ để cầm quyền với thủ tướng là người của đảng Xanh.

Trong khi đó, Liên minh cầm quyền giữa đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) và đảng Dân chủ Tự do (FDP) chỉ giành được sự ủng hộ của 30% số cử tri, giảm 3%.

Uy tín của FDP giảm 2% và như vậy sẽ không có đại diện trong Quốc hội khi đảng này chỉ được 3% số cử tri ủng hộ. Đảng Cánh tả được 9% số cử tri ủng hộ, tăng 1%.

Cuộc thăm dò dư luận được tiến hành với 2.505 người, đại diện cho các tầng lớp xã hội trong thời gian từ ngày 28/3 đến 1/4./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục