Đức yêu cầu Anh định hình rõ quan hệ với EU trong tương lai

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Anh vẫn chưa thể hiện lập trường rõ ràng về quan hệ với EU sau khi rời khỏi khối khi chỉ còn 6 đến 8 tuần để đạt được thỏa thuận cuối cùng.
Đức yêu cầu Anh định hình rõ quan hệ với EU trong tương lai ảnh 1Thủ tướng Đức Angela Merkel phát biểu tại phiên họp Quốc hội ở Berlin ngày 21/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Anh vẫn chưa thể hiện lập trường rõ ràng về quan hệ với Liên minh châu Âu (EU) sau khi rời khỏi khối khi chỉ còn 6 đến 8 tuần để đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Phát biểu ngày 25/9 tại một hội nghị kinh doanh ở thủ đô Berlin, bà Merkel nhấn mạnh khả năng thành công của các cuộc đàm phán tiếp theo về việc Anh rời EU (Brexit) phụ thuộc chủ yếu vào "mong muốn thực sự" của Anh, song quá trình thảo luận về vấn đề này cho tới nay vẫn chưa rõ ràng.

Bà Merkel tái khẳng định lập trường của 27 quốc gia thành viên EU, rằng Anh sẽ không thể duy trì tư cách trong thị trường chung nếu chỉ tuân theo một trong số các nguyên tắc của liên minh mà bỏ qua 3 nguyên tắc cơ bản còn lại.

[Brexit: Anh xóa bỏ các chế độ ưu đãi đối với lao động từ EU]

Hiện Brussels tin rằng Chính phủ Anh muốn được tiếp tục hưởng lợi từ tự do thương mại hàng hóa với EU nhưng lại không muốn tuân thủ 3 nguyên tắc cốt lõi về tự do dịch chuyển, dịch vụ và luân chuyển vốn.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức diễn ra trong 2 ngày 19-20/9 ở Salzburg (Áo), các quốc gia thành viên EU đã đồng loạt bác kế hoạch Brexit do Chính phủ Anh đề xuất.

Ngày 21/9, Thủ tướng Anh Theresa May đã chỉ trích động thái trên là "không thể chấp nhận được," đồng thời cảnh báo Anh sẵn sàng rời khỏi bàn đàm phán.

Tại hội nghị trên, EU cũng nêu khả năng hội nghị đặc biệt dự kiến được tổ chức vào tháng 11 tới để các bên xác nhận thỏa thuận Brexit cuối cùng, có thể sẽ không diễn ra nếu quá trình đàm phán không đạt tiến triển vào tháng 10 tới.

Về vấn đề này, bà Merkel cho biết hội nghị vào tháng 11 có thể diễn ra với điều kiện trong 6 tới 8 tuần tới, đàm phán Brexit phải hết sức khẩn trương để đưa ra những quyết định chính trị hiệu quả.

Theo bà Merkel, quá trình đàm phán có thể đạt tiến triển trong tháng 10, nhưng bất kỳ đề xuất nào được phía Anh đưa ra trong giai đoạn này cũng đều phải có điều khoản cụ thể nhất để định hình rõ ràng mối quan hệ Anh- EU trong tương lai, nếu không sẽ khó đạt được một thỏa thuận hợp lý ngay cả sau giai đoạn chuyển tiếp.

Hiện Chính phủ Anh đang phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn khi thế đa số của đảng cầm quyền trong quốc hội rất mong manh và một thỏa thuận sau cùng đệ trình lên quốc hội hoàn toàn có thể bị bác bỏ.

Phe chỉ trích kế hoạch Brexit của Thủ tướng May đã bắt đầu chiến dịch "Cứu vớt Brexit" nhằm thúc đẩy "một cuộc chia tay không lưu luyến" với EU.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò dư luận cho thấy người dân nước này vẫn rất chia rẽ về vấn đề Brexit, trong đó nhóm ủng hộ ở lại EU có thể đạt đa số ít ỏi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tân Thủ tướng Séc, ông Andrej Babis. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tân Thủ tướng Séc Andrej Babis tuyên thệ nhậm chức

Tỷ phú Babis tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Séc, khẳng định sẽ xây dựng chính phủ liên minh và tập trung giải quyết các vấn đề an ninh, kinh tế trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thách thức.

Tàn tích của thành phố cổ có niên đại hơn 2.000 năm được phát hiện dưới nước, ngoài khơi bờ biển Alexandria, Ai Cập ngày 21/8/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ai Cập phát hiện xác tàu du lịch 2.000 năm tuổi

Theo Viện Khảo cổ học dưới nước châu Âu (IEASM), tàu du lịch này được tìm thấy tại cảng thuộc đảo Antirhodos, một hòn đảo cổ đã chìm sau các đợt động đất và sóng thần từng tàn phá bờ biển.