Đụng độ tại Cộng hòa Chad khiến hơn 20 người thiệt mạng

Bộ trưởng Truyền thông kiêm người phát ngôn của chính phủ, ông Abdramane Koulamallah cho biết chính phủ đã triển khai binh sỹ đến khu vực này để thiết lập trật tự kể từ ngày 7/8.
Đụng độ tại Cộng hòa Chad khiến hơn 20 người thiệt mạng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: trtworld.com)

Giới chức Cộng hòa Chad ngày 8/8 cho biết ít nhất 22 người đã thiệt mạng trong các vụ đụng độ xảy ra một ngày trước đó giữa những người nông dân và những người chăn nuôi gia súc ở khu vực cách thủ đô N'Djamena 200km về phía Đông.

Thống đốc tỉnh Hadjer-Lamis, bà Amina Kodjiana cho biết xung đột xảy sinh do mâu thuẫn về vấn đề đất đai giữa người Boulala - những người trồng trọt muốn định cư, với người Arab - những người chăn nuôi du mục, tại làng Zohana. Đụng độ khiến 22 người thiệt mạng và 18 người khác bị thương.

Bộ trưởng Truyền thông kiêm người phát ngôn của chính phủ, ông Abdramane Koulamallah cho biết chính phủ đã triển khai binh sỹ đến khu vực này để thiết lập trật tự kể từ ngày 7/8.

[Chính quyền quân sự Cộng hòa Chad chỉ định chính phủ chuyển tiếp]

Hiện chính quyền địa phương đã thuyết phục được thủ lĩnh các cộng đồng người bản địa hòa giải và sự ổn định đã được khôi phục hoàn toàn trong khu vực. Theo ông Koulamallah, nhà chức trách đã tiến hành giải giáp đối với toàn bộ dân thường.

Bạo lực giữa các cộng đồng người bản địa thường xuyên xảy ra ở khu vực miền Trung và miền Nam Cộng hòa Chad, nơi nhiều cư dân được trang bị vũ khí. Hầu hết các vụ đụng độ xảy ra với lý do tương tự là mâu thuẫn về vấn đề đất đai và đôi khi biến thành các cuộc xung đột gây nhiều thương vong./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục