Ông Mirrow hy vọng cuộc họp các nước cổ đông thường niên của EBRD tại thủ đôZagreb của Croatia vào tháng 5 tới có thể giúp ngân hàng tăng vốn, từ 20 tỷ eurohiện nay lên 30 tỷ euro. EBRD cũng muốn tăng vốn đầu tư hàng năm từ 8,5 tỷ eurolên 9 tỷ euro trong khoảng thời gian từ năm 2010 đến 2015.
Phát biểu với báo giới tại trụ sở của EBRD ở London, ông Mirow bày tỏ sự "khálạc quan" rằng cuộc họp sẽ đạt được sự đồng thuận của các nước cổ đông về đềxuất này. Ông nhấn mạnh tăng trưởng đầu tư là cần thiết để ngăn ngừa bất kỳ sựbất ổn định chính trị nào trong khu vực.
Tuần trước, EBRD đã nâng mức dự báo tăng trưởng GDP năm 2010 của các nước LiênXô cũ, từ 2,5% lên 3,3%. Tăng trưởng kinh tế của khu vực đầu tư EBRD, gồm 30nước và là một trong những khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi khủng hoảng kinhtế toàn cầu, đã giảm 6% trong năm 2009.
EBRD dự báo khu vực này còn bao gồmMông Cổ, Romania và Turkmenistan - sẽ tăng trưởng 3,8% trong năm 2011.