El Salvador bắt giữ hơn 6.000 thành viên của các băng đảng tội phạm

Với hơn 6.000 tội phạm vừa bị bắt giữ, El Salvador hiện đang giam giữ trên 22.000 tội phạm; Tổng thống nước này nêu rõ tội phạm băng đảng chỉ có hai con đường - chịu án tù hoặc bị tử hình.
El Salvador bắt giữ hơn 6.000 thành viên của các băng đảng tội phạm ảnh 1Cảnh sát thiêu hủy một lượng ma túy thu giữ tại Ilopango (El Salvador), ngày 10/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống El Salvador, Nayib Bukele, thông báo lực lượng chức năng của nước này đã bắt giữ hơn 6.000 thành viên của các băng đảng tội phạm trong 9 ngày đầu tiên ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc để đối phó với làn sóng bạo lực.

Thông báo cho biết với hơn 6.000 tội phạm vừa bị bắt giữ, El Salvador hiện đang giam giữ trên 22.000 tội phạm trong các nhà tù.

Tổng thống Nayib Bukele nêu rõ tội phạm băng đảng chỉ có hai con đường - chịu án tù hoặc bị tử hình.

[Hãi hùng phát hiện 40 thi thể trong nhà của cựu cảnh sát ở El Salvador]

Trước làn sóng bạo lực gia tăng, ngày 27/3 vừa qua, quốc hội El Salvador đã phê chuẩn việc ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 30 ngày sau khi quốc gia này ghi nhận 62 người bị giết hại trong ngày 26/3.

Tình trạng khẩn cấp hạn chế việc tụ tập, đồng thời cơ quan chức năng được phép thực hiện các vụ bắt giữ mà không cần trát của tòa án.

Bên cạnh đó, Quốc hội El Salvador đã sửa đổi bộ luật hình sự để tăng mức án tối đa đối với các thành viên băng đảng từ 9 lên 45 năm tù./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục