Ethiopia: AU kêu gọi ngừng bắn, đảm bảo an toàn cho dân thường

Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat khẳng định sự ủng hộ của AU đối với trật tự hiến pháp, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất và chủ quyền quốc gia của Ethiopia.
Ethiopia: AU kêu gọi ngừng bắn, đảm bảo an toàn cho dân thường ảnh 1Binh sỹ thuộc Lực lượng quốc phòng Ethiopia tham gia huấn luyện tại Dabat, cách thành phố Gondar 70km về phía Đông Bắc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 16/8, Chủ tịch Ủy ban Liên minh châu Phi (AU) Moussa Faki Mahamat đã kêu gọi các bên xung đột tại Ethiopia ngay lập tức ngừng bắn và đảm bảo an toàn cho dân thường.

Trong tuyên bố, Chủ tịch Faki bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình hình an ninh vùng Amhara của Ethiopia. Ông tái khẳng định sự ủng hộ của AU đối với trật tự hiến pháp, toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất và chủ quyền quốc gia của Ethiopia nhằm đảm bảo ổn định trong nước và khu vực.

Chủ tịch Ủy ban AU cũng hối thúc các bên xung đột tại vùng Amhara tham gia đối thoại nhằm đạt giải pháp hòa bình.

[Ethiopia: Đụng độ tại nhà thờ Hồi giáo khiến 3 người thiệt mạng]

Ông nhấn mạnh khối này sẵn sàng ủng hộ một sáng kiến giữa các bên ở Ethiopia nhằm hướng đến hòa bình và ổn định tại đây.

Cùng ngày, Ủy ban Chữ thập Đỏ Quốc tế (ICRC) cho biết các bệnh viện đang đối mặt với áp lực ngày càng lớn, khi phải tiếp nhận lượng lớn người bị thương trong xung đột tại vùng Amhara.

ICRC khẳng định tiếp tục huy động các nguồn lực thiết yếu nhằm hỗ trợ các cơ sở y tế trên khắp Amhara cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Trong bối cảnh xung đột vũ trang lan rộng tại Amhara, ngày 14/8, Hạ viện Ethiopia đã thông qua việc áp đặt tình trạng khẩn cấp trong 6 tháng tại khu vực này.

Căng thẳng trong khu vực Amhara gia tăng kể từ tháng 4 năm nay, khi Chính phủ Ethiopia tuyên bố muốn giải tán "lực lượng đặc biệt" - các đơn vị bán quân sự do nhiều bang của nước này thành lập trong 15 năm qua.

Những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Amhara phản đối biện pháp trên, cho rằng chính phủ muốn làm suy yếu khu vực của họ.

Trong những tuần gần đây, các cuộc đụng độ giữa quân đội Ethiopia và các tay súng ở Amhara gia tăng, khiến một số nước khuyến cáo công dân tránh đến khu vực này.

Ngày 13/8 vừa qua, ít nhất 26 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích tại Amhara./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục